Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:32
RSS

Bệnh nhân ban ngày ngủ ban đêm quấy phá thì nên làm thế nào?

Chủ nhật, 26/02/2017, 07:35 (GMT+7)

Một số bệnh nhân bị nghẽn mạch não, do bệnh tình mà nuôi thành thói quen, ban đêm không ngủ được còn ban ngày lại nhắm mắt ngủ vùi gọi là ngày đêm đảo ngược.

Ngày đêm đảo ngược

Ngày đêm đảo ngược ở người bệnh

Như vậy rất không lợi cho bệnh tình hồi phục, gây khó khăn cho điều trị và chăm sóc, cần phối hợp với người nhà, uốn nắn thói quen này. Phương pháp cụ thể như sau:

Không cho người bệnh ngủ ngày ngoài giờ ngủ trưa ra, thời gian khác thì rèn luyện công năng, điều trị bằng châm cứu, trò chuyện hoặc nghe đài. Người bị ngày đêm đảo lộn nặng, ban ngày cho uống thuốc hưng phấn như ritalin 5 - 10mmg, sớm trưa đều 1 lần.

Sau 9 giờ cho người bệnh uống thuốc an thần. Trước khi ngủ phải cho rửa mặt, súc miệng, đại tiểu tiện. Hoàn cảnh phải yên tĩnh, dễ chịu, nhiệt độ trong nhà vừa phải, người không ngủ được cho uống thuốc ngủ. Nếu có bệnh thần kinh, cho uống thuốc an thần mỗi tối 1 lần.

Kết hợp điều trị nghẽn mạch não, chọn loại thuốc viên cải thiện tuần hoàn huyết não, lại có tác dụng an thần, mỗi tối 1 lần, uống thuốc gì do thầy thuốc quyết định để có thể loại bỏ chứng ngày đêm đảo lộn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus