Thứ ba, 16/04/2024 | 11:26
RSS

Bệnh nhân 76 tuổi mắc Covid-19 ở Hà Nội được công bố khỏi bệnh

Thứ sáu, 21/08/2020, 15:22 (GMT+7)

Chiều 21/8, có 3 ca Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh, trong đó có nam bệnh nhân 76 tuổi tại Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Lúc14h ngày 21/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 3 bệnh nhân covid-19 điều trị tại đây. Các bệnh nhân này gồm: BN459, BN676, BN989. 

Theo đó, trường hợp đầu tiên được xuất viện là bệnh nhân 459 (N.T.C., nam, 76 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội). Bệnh nhân nhập viện ngày 30/7. Trước đó, bệnh nhân có lịch trình di chuyển khá phức tạp sau khi tới Bệnh viện C Đà Nẵng trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân 76 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết, tổn tương phổi nhiều và có biểu hiện sốt. Ngoài ra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột cùng bệnh nền cao huyết áp. Ông từng có thời gian diễn biến nặng và phải chuyển tới khoa Cấp cứu điều trị.

4 lần xét nghiệm vào các ngày 11, 16, 19/8 đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đều cho kết quả âm tính. Để khẳng định chắc chắn, kết quả lần 3 được đối chiếu chéo giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

TS.BS Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết, các bác sĩ đã điều trị đủ phác đồ, đồng thời sử dụng thêm thuốc để tránh tình trạng bệnh tái phát. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, phổi thông khí bình thường, tình trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định mới của Bộ Y tế.

Ngoài bệnh nhân 459, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với BN676 và BN989. Trong đó, bệnh nhân 676 (nam, 13 tuổi, ở Thị trấn Đình Lập – Đình Lập – Lạng Sơn), là thành viên trong gia đình có 4 người mắc Covid-19 ở Lạng Sơn, cùng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21/7 đến 25/7. Các thành viên còn lại trong gia đình này chưa khỏi bệnh, vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân 989 (nam, 35 tuổi, ở Sơn Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình), thuộc đoàn 219 công dân Việt về từ Guinea Xích Đạo chiều 29/7, được cách ly ngay sau nhập cảnh. Được biết, hai bệnh nhân này trên hiện toàn trạng ổn định, không ho sốt, không khó thở. Những người này cũng đã có 4 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, gồm cả lần kiểm tra chéo với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chắc chắn kết quả trước khi công bố khỏi bệnh. 

Tính đến chiều ngày 21/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị cho 33 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 3 bệnh nhân nặng gồm BN812, BN867 và BN793. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã điều trị khỏi cho 545/1007 bệnh nhân Covid-19, 25 người tử vong, 437 người đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN