Thứ năm, 18/04/2024 | 16:01
RSS

Bé 10 tuổi ở Hòa Bình nghi mắc Covid-19 âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

Thứ sáu, 21/08/2020, 09:56 (GMT+7)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình cho biết, trường hợp mới nghi ngờ mắc Covid-19 là 1 bệnh nhân nam 10 tuổi ở thị trấn Lương Sơn, có yếu tố dịch tễ đi từ Hà Nam về. Tuy nhiên, kết quả nghiệm 2 lần âm tính với với virus SARS-CoV-2.

Sự kiện:
Covid-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Hòa Bình cho báo Dân Trí biết, trường hợp mới nghi ngờ mắc Covid-19 là 1 bệnh nhân nam 10 tuổi ở thị trấn Lương Sơn. Bệnh nhi có yếu tố dịch tễ đi về từ Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam (cùng xóm với bệnh nhân BN 620 được xác định dương tính ngày 3/8/2020).

Bệnh nhân này trước đó đã được cách ly tại Phủ Lý (Hà Nam) từ ngày 3/8 đến ngày 17/8, hết thực hiện cách ly và trở về thị trấn Lương Sơn. Chiều 17/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, gai rét, ngày 18/8, được đưa đến khám, cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện Lương Sơn.

Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 20/8, bé trai và mẹ đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virusSARS-CoV-2. Hiện, cả 2 mẹ con bệnh nhân vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3.

Bé trai 10 tuổi nghi nhiễm Covid-19 từng ở cùng xóm với BN 620 Hà Nam
Ảnh minh họa

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận, chăm sóc, điều trị thành công đối với 5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đều trở về từ Liên bang Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo Công luận đưa tin.

Đồng thời, bàn giao 14 công dân thuộc diện F1 đã hoàn thành cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Hiện ở Hòa Bình không còn ca nhiễm Covid-19. Toàn tỉnh hiện đã ghi nhận 156 trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 ở tất cả 10 huyện, thành phố bao gồm cả người ngoại tỉnh, ngoại quốc lưu trú ở Hòa Bình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN