Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:07
RSS

18 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, 4 ca nguy cơ tử vong cao

Thứ sáu, 21/08/2020, 10:46 (GMT+7)

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết hiện có khoảng 18 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, nguy kịch; trong đó có 14 người trong tình trạng nặng và 4 người nguy cơ tử vong cao.

Sự kiện:
Covid-19

18 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao

18 bệnh nhân covid-19 tiên lượng nặng, nguy kịch đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. Ảnh minh họa

Sáng 21/8, Theo báo cáo từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay, 21 trường hợp có biểu hiện lâm sàng nặng, chiếm 4,9% tổng số bệnh nhân. Trong đó, có 5 người phải thở máy xâm nhập và 2 bệnh nhân đang được can thiệp ECMO.

Về tiên lượng điều trị, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, hiện có khoảng 18 bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy kịch. Đáng chú ý, có 14 người trong số này rất nặng và 4 trường hợp có thể tử vong bất cứ lúc nào. Họ chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm trong cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Ông Khuê cho biết thêm, hiện tất cả bác sĩ giỏi về truyền nhiễm, hồi sức... được huy động để điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Mọi diễn biến của bệnh nhân đều được theo dõi sát qua trung tâm đặt tại Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

“Các bệnh nhân chủ yếu thuộc nhóm bệnh nhân có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng. Chúng tôi đang huy động mọi nhân lực, vật lực, tất cả các chuyên gia, bác sĩ giỏi đều dốc sức điều trị cho các bệnh nhân này”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

Tính tới 6h sáng ngày 21/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, tổng số bệnh nhân tại nước ta là 1.007. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, thời điểm hiện tại có 100.569 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó, 1.818 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 31.333 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 67.418 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến thời điểm này có 542/1.007 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, 44 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 39 bệnh nhân âm tính lần 2 và 31 ca âm tính lần 3 với Covid-19. 

Cả nước có 26 bệnh nhân tử vong. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN