Thứ bảy, 04/05/2024 | 12:35
RSS

Bệnh nhân 266 nhiều lần sử dụng dịch vụ tại căng tin BV Bạch Mai

Thứ tư, 15/04/2020, 15:23 (GMT+7)

UBND huyện Thường Tín vừa ra thông báo về trường hợp bệnh nhân số 266 mắc Covid-19. Theo đó, bệnh nhân 266 nhiều lần sử dụng dịch vụ tại căng tin BV Bạch Mai.

Bệnh nhân 266 nhiều lần sử dụng dịch vụ tại căng tin BV Bạch Mai
Bệnh nhân số 266 từng nhiều lần sử dụng căng tin tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Tiền phong.

Theo thông tin từ UBND huyện Thường Tín, Hà Nội bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 266 tên L.M.H., sinh năm 1984, có địa chỉ tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến.

Trong thời gian từ 8/3 đến 10/3, bệnh nhân số 266 có đến chăm sóc mẹ đẻ là bà H.T.N. (61 tuổi, địa chỉ: thôn Đô Hai, xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam) điều trị tại Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai và nhiều lần sử dụng dịch vụ tại căng tin của Bệnh viện Bạch Mai, theo báo Tiền phong. 

Từ ngày 30/3 đến 13/4, bệnh nhân số 266 đã thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 12/4, Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm, ngày 14/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

UBND huyện Thường Tín đề nghị nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, nếu có tiếp xúc với bệnh nhân 266 phải chủ động liên hệ với Trạm y tế các xã, thị trấn để khai báo y tế.

Trước đó, trao đổi với phóng viên tối 14/4, ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân có đi chăm mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai và sau đó trở về nhà. Sau khi có thông báo của thành phố về việc các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai cần phải cách ly thì từ ngày 29/3, bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà, không đi đâu.

Theo diễn biến mới nhất, sáng sớm nay 15/4, Bộ Y tế thông báo có thêm 1 ca bệnh từ ổ dịch Hạ Lôi, Hà Nội. Đây là ca bệnh thứ 13 từ ổ dịch này và là ca thứ 267 ở Việt Nam

Trong một diễn biến liên quan, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cũng thông báo về Tuyên bố Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid-19, sau phiên họp trực tuyến chiều 14/4 của lãnh đạo các nước ASEAN do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Tuổi trẻ đưa tin. 

Theo đó, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ ASEAN đã bày tỏ lo ngại trước sự lây lan nhanh của đại dịch, sự tiếc thương trước những mất mát về tính mạng và khó khăn do dịch bệnh gây ra trên toàn cầu, đồng thời khen ngợi nhân viên y khoa, đội ngũ chống dịch ở tuyến đầu.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng tái khẳng định quyết tâm và cam kết, trên tinh thần một ASEAN "Gắn kết và chủ động thích ứng", duy trì đoàn kết và cùng nhau hành động một cách quyết liệt nhằm kiểm soát sự lây lan, cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với đời sống của người dân, nền kinh tế và xã hội khu vực, đồng thời cho biết từng quốc gia ASEAN đang có những biện pháp kịp thời trong giải quyết dịch bệnh.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác nhằm cung ứng đầy đủ thuốc điều trị, vật tư và trang thiết bị y tế thiết yếu, bao gồm công cụ chẩn đoán, thiết bị bảo hộ cá nhân... khuyến khích thành lập kho dự trữ vật tư y tế của khu vực cho tình huống khẩn cấp.

Nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó dịch bệnh ở cấp quốc gia và khu vực, bao gồm thành lập mạng lưới các chuyên gia về y tế về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp thời gian tới, tăng cường năng lực của các mạng lưới ứng phó các tình huống khẩn cấp sẵn có của ASEAN, như Mạng lưới Trung tâm vận hành trong tình huống khẩn cấp ASEAN, Trung tâm đánh giá và trao đổi thông tin về rủi ro ASEAN, Trung tâm ảo BioDiaspora của ASEAN (ABVC) và Trung tâm điều phối ASEAN về ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo (AHA), nhằm chuẩn bị cho các tình huống y tế công cộng khẩn cấp trong tương lai.

Đồng thời ưu tiên an sinh của người dân trong nỗ lực tập thể của ASEAN phòng chống dịch COVID-19 và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho công dân của các quốc gia thành viên ASEAN bị ảnh hưởng bởi đại dịch tại các quốc gia thành viên hoặc nước thứ ba; khuyến khích triển khai hiệu quả Tài liệu hướng dẫn của ASEAN về hỗ trợ khẩn cấp của cơ quan ngoại giao ASEAN tại nước thứ ba cho công dân ASEAN trong tình huống khủng hoảng.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN