Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:02
RSS

Bé trai 6 tuổi vô tình nuốt phải móc khóa xe khi chơi đùa

Thứ sáu, 14/08/2020, 10:25 (GMT+7)

Bé trai nhập viện Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng tức ngực, khó thở. Người nhà cho biết trong lúc chơi đùa, bé ngậm móc khóa và vô tình nuốt xuống họng.

Sự kiện:
Hóc dị vật

Bé trai 6 tuổi vô tình nuốt phải móc khóa xe khi chơi đùa

Chiếc móc khóa xe được gắp ra khỏi vùng ngực bệnh nhi. Ảnh: Vietnamnet

Mới đây, Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho Dân trí biết, các bác sĩ tại đơn vị này vừa gắp thành công 1 móc khóa xe ở vùng ngực cháu trai 6 tuổi ra ngoài an toàn. Theo đó, nạn nhân là cháu Trần Đức H. (6 tuổi, trú xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Cháu H. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào chiều 13/8 trong tình trạng tức ngực, khó thở.

Gia đình bệnh nhi cho hay, đầu giờ chiều cùng ngày, cháu H. có ngậm một móc khóa xe vào miệng. Trong lúc vui chơi, cháu H. đã vô tình nuốt phải. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu H. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám, chụp X-quang, bác sĩ phát hiện dị vật hình móc khóa ở trong vùng ngực bé H. Bệnh nhi được chuyển vào khoa Gây mê - Phẫu thuật. Các bác sĩ chỉ định nội soi và lấy ra dị vật. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang dần hồi phục.

Trao đổi với Zing, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khuyến cáo, phụ huynh không nên cho trẻ ngậm đồ chơi trong miệng, nếu vô tình nuốt vào sẽ trở thành dị vật đường ăn, đường thở. Trường hợp không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN