Thứ ba, 16/04/2024 | 14:30
RSS

Bé sơ sinh bầm tím khắp bụng vì người lớn cấu véo để 'chữa' bệnh khó tiêu

Thứ sáu, 03/07/2020, 10:29 (GMT+7)

Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi 25 ngày tuổi trong tình trạng bụng chướng nhẹ, có nhiều vết thâm tím ở bụng.

Cụ thể, bệnh nhi là bé Lý K.O., dân tộc Mông, trú tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Người nhà bệnh nhi cho biết, 3 ngày gần đây, bé O. có dấu hiệu nôn trớ, chướng bụng. Vì lo lắng, gia đình đã nhờ một số người lớn tuổi trong bản chữa mẹo bằng cách cấu vào bụng bé… Tuy nhiên, bệnh của bé vẫn không hề thuyên giảm nên gia đình mới đưa con đi viện khám và điều trị. 

Bố mẹ nhờ các cụ cấu bụng con để chữa đầy hơi, bé sơ sinh 25 ngày tuổi thâm tím khắp người

Bệnh nhi bị cấu tím bụng chỉ để chữa đầy hơi. Ảnh: Dân trí

Bác sĩ Hoàng Thị Hà, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, người trực tiếp thăm khám cho bé O. cho biết, tại bụng cháu bé có 3 hàng vết bầm tím, xuất huyết dưới da. Do bệnh nhi là trẻ sơ sinh, da mỏng, dễ tổn thương nên việc tác động bằng cấu véo như trên sẽ gây nhiều đau đớn bé.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bé O. bị rối loạn tiêu hóa, siêu âm cho thấy ruột bé có nhiều hơi, có thể do mẹ cho bé bú sai cách. Ngay sau đó, bé O. đã được các bác sĩ thụt tháo phân, dùng men tiêu hóa… để điều trị các triệu chứng nôn trớ, chướng bụng đang gặp phải. Bên cạnh đó, mẹ bé cũng đã được hướng dẫn cho con bú đúng cách. 

Hiện, sức khỏe bé ổn định, tiếp tục được điều trị, chăm sóc và theo dõi tại khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bác sĩ Hà chia sẻ thêm, trường hợp của bé O. rất may mắn vì chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu là các bệnh nặng như tắc ruột, viêm ruột, nếu không được điều trị kịp thời, có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cửa cháu bé, thậm chí có thể gây tử vong.

Rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh là tình trạng phổ biến thường gặp hiện nay. Một nghiên cứu toàn cầu cho thấy 40-70% trẻ dưới 6 tháng tuổi bị rối loạn tiêu hóa ít nhất 1 lần. 

Hệ tiêu hóa của trẻ em và trẻ sơ sinh còn non yếu nên việc dễ bị rối loạn tiêu hóa là không thể tránh khỏi. Trẻ có thể có biểu hiện nôn trớ, táo bón, đi ngoài phân sống, tiêu chảy.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ sơ sinh có các dấu hiệu bất thường, cần đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám. Không nên tự điều trị “mẹo” cho bé, tránh tình trạng bệnh không khỏi mà còn làm bé đau đớn hơn, thậm chí dẫn tới những hệ quả khó lường về sức khoẻ, tính mạng của trẻ.. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN