Thứ năm, 28/03/2024 | 17:11
RSS

Vụ cháu bé bị giúp việc bạo hành dã man ở Hà Nam: Sức khỏe cháu bé giờ ra sao?

Thứ năm, 23/11/2017, 14:54 (GMT+7)

Bố mẹ cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị bạo hành ở Hà Nam cho hay, gia đình vừa đưa cháu đi khám ở Hà Nội về.

Vụ việc ác mẫu hành hạ cháu bé hơn 1 tháng tuổi gây xôn xao dư luận.

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bạo hành ở Hà Nam
Gia đình bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bạo hành ở Hà Nam mới đưa cháu bé đi khám về

Liên quan đến sự việc người giúp việc bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam xôn xao dư luận, sáng 23/11, PV Đời Sống Plus đã tìm về gia đình cháu bé để tìm hiểu về sự việc.


Khu phố nơi gia đình cháu bé sinh sống

Khoảng 13h20, PV có mặt tại nhà cháu bé cũng vừa lúc gia đình cháu bé đưa bé đi khám ở bệnh viện về. Trò chuyện với PV, anh A. (bố cháu bé) cho biết: "Gia đình tôi vừa đưa bé đi khám ở trên Hà Nội về. Cho cháu chụp citi cắt lớp về bác sĩ cho biết cháu không có vấn đề gì, không bị chấn thương. Tuy nhiên, về vấn đề sang chấn về não thì bác sĩ không xác định được, bởi cái đó là sang chấn phần âm".

Theo anh A. hiện tại gia đình anh tâm lý vẫn chưa ổn định, vô cùng hoang mang.


Nhà của cháu bé

Ông Vũ Công Bằng (hàng xóm gần nhà cháu bé bị bạo hành) bức xúc cho biết: "Khoảng 9h sáng nay tôi mới biết sự việc. Lúc đầu chưa xem clip tôi không biết là hàng xóm nhà mình. Thế nhưng, lúc đó tôi cũng thấy choáng vì người giúp việc này dã man quá, hành động vậy là không thể chấp nhận được. Ai ngờ lại chính là cháu bé hàng xóm nhà mình".

Ngoài ra, ông Bằng cũng cho biết thêm, khoảng 11h trưa nay, chồng và con người giúp việc cũng tìm đến nhà cháu bé bị bạo hành hỏi thăm. Sau đó, ông chỉ nhà cháu bé bị bạo hành rồi hai bố con họ đi.

Còn bà B. (hàng xóm gần nhà cháu bé) nói: "Chúng tôi rất bức xúc với hành động của cô giúp việc. Một đứa trẻ mới hơn 1 tháng mà cô ấy đối xử dã man quá. Tôi là người ngoài xem clip còn thấy điên tiết nữa là bố mẹ cháu bé".


Hình ảnh người giúp việc bạo hành cháu bé mới chỉ hơn 1 tháng tuổi

Clip cháu bé bị bạo hành gây xôn xao dư luận.

Theo bà B. bà có nghe nói người giúp việc quỳ lạy gia đình cháu bé xin lỗi nhưng gia đình không tha thứ và báo vụ việc lên công an TP Phủ Lý.

Hàng xóm xung quanh cho biết, người giúp việc này tên là Hoàn quê ở Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định.

Được biết, người giúp việc hành hung cháu bé hơn 1 tháng tuổi từng giúp việc cho nhà bà N. gần khu vực xảy ra sự việc khoảng 4 -5 năm, sau đó mới sang giúp việc cho vợ chồng anh A. thì xảy ra sự việc trên.


Hàng xóm xung quanh nhà cháu bé chia sẻ vụ việc

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 23/11, trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý cho biết thêm, hiện nay, Công an TP và Viện KSND cùng cấp đang phối hợp xác minh, điều tra các nội dung liên quan đến vụ việc, khi có thông tin sẽ cung cấp cụ thể.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN