Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:04
RSS

Vụ bé gái 10 tuổi bị cưỡng bức, dìm xác xuống mương: Rùng mình lời khai của nghi can 18 tuổi

Chủ nhật, 19/02/2017, 09:23 (GMT+7)

Sợ tội ác của mình bị phát hiện, nam sinh học lớp 12 đã phi tang thi thể bé gái bị cưỡng bức xuống mương nước gần vườn măng cụt rồi bỏ về nhà.

Liên quan đến nghi án bé gái bị cưỡng bức, sát hại trong vườn măng cụt đang gây xôn xao dư luận, mới đây Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Lên (sinh năm 1999, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

bé gái bị cưỡng bức, sát hại 1

Chân dung nghi can 18 tuổi trong vụ án bé gái bị cưỡng bức, sát hại ở Vĩnh Long. Ảnh VietNamNet

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 17/2, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một bé gái tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Trà Ôn, Công an Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Bước đầu xác định, nạn nhân tên là N. (10 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng và xác định nghi can là Phạm Văn Lên nên đã mời đối tượng này về cơ quan điều tra để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh nghiệp vụ, Lên khai nhận vào chiều 17/2, thấy bé N.đi học về, y bỗng nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã kéo nạn nhân vào vườn măng cụt gần đó, rồi dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, do lo sợ bị phát hiện, y đã kéo bé gái bị cưỡng bức đến gần mương nước và dìm xác nạn nhân xuống đó rồi bỏ về nhà. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, nạn nhân mới học lớp 4 và hung thủ đang theo học lớp 12. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đáng nói, thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ việc bé gái bị xâm hại tình dục, thậm chí bị sát hại sau đó như vụ án nói trên khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Trong đó, có không ít trường hợp hung thủ gây án khi tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí khi chưa đủ 18 tuổi.

bé gái bị cưỡng bức, sát hại 2

Đã có không ít vụ bé gái bị cưỡng bức xảy ra khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh minh hoạ

Còn nhớ hồi tháng 5/2016, TAND tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Đồng (sinh năm 1999, trú thôn Nà Bó, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang ) về tội Hiếp dâm trẻ em quy định tại điều 112 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, cháu Nông Thị H. (sinh ngày 2/4/2011) trú cùng thôn Nà Bó và là hàng xóm với Trương Văn Đồng. Lợi dụng việc bố mẹ cháu H. vắng nhà, khoảng 16h30 ngày 21/7/2015, Đồng đã dụ dỗ bé gái vào buồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Gia đình bé gái bị cưỡng bức sau đó đã phát hiện vụ việc và tố cáo tới cơ quan điều tra. Tại phiên tòa, bị cáo Đồng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị cáo cho biết, do thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh, bộ phim nhạy cảm trên mạng nên có ý định thực hiện hành vi giao cấu với bé H. Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, quá trình xét hỏi tại Tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Đồng 4 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus