Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:55
RSS

Bé 15 tháng tử vong thương tâm vì người nhà tự ý đắp lá cây trị bỏng

Thứ ba, 24/12/2019, 12:00 (GMT+7)

Theo các bác sĩ trường hợp của cháu P. nếu được chuyển đến bệnh viện sớm, tuân thủ điều trị thì xử trí dễ dàng, không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng gia đình lại tự ý xin về, chữa bằng cách đắp lá cây khiến cháu bị nhiễm trùng huyết.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiếp nhận 2 trường hợp trẻ bị thương nhưng gia đình tự ý điều trị, gây hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Trường hợp thứ nhất là bé trai V.Đ.P., 15 tháng tuổi, ngụ ở tỉnh Lâm Đồng, nhập viện tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng bỏng ở vùng bụng, ngực, cẳng chân và sốc nhiễm trùng tổn thương đa cơ quan.

Bé 15 tháng tử vong thương tâm vì người nhà tự ý điều trị bỏng
Cháu bé tử vong thương tâm do chữa bỏng bằng đắp lá.

Người nhà cho biết, trong lúc đi lại tại nhà bé đã quơ vào bình sắc thuốc của bà nội nên bị nước trong bình đổ ra gây bỏng. Gia đình đã đưa bé lên bệnh viện tỉnh điều trị nhưng chỉ một ngày sau đã xin về tự chữa bằng đắp lá.

9 ngày sau, những vùng bỏng bị sưng tấy, có chỗ bị hoại tử, người nhà mới hoảng hốt đưa bé lên thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Lúc này bé đã trong tình trạng rất nặng, bị nhiễm trùng huyết. Dù các bác sĩ đã cố gắng tích cực điều trị nhưng do bệnh quá nặng nên chỉ vài ngày sau gia đình xin đưa bệnh nhi về.

Các bác sĩ đều cho rằng trường hợp của bé P. rất đáng tiếc, nếu được chuyển đến bệnh viện sớm, tuân thủ điều trị thì bé sẽ được xử trí dễ dàng, không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Việc dùng những lá cây không sạch, khi đắp vào những vết bỏng đã gây nhiễm trùng huyết nặng, khiến bệnh nhi tử vong.

Sự ra đi của cháu khiến người thân vô cùng đau lòng, họ không ngờ cách tự điều trị bằng lá cây tưởng như vô hại, lại có thể gây ra hậu quả đáng tiếc đến vậy.

Bé 15 tháng tử vong thương tâm vì người nhà tự ý điều trị bỏng 2
Bệnh nhi phải cưa chân vì đến thầy lang chữa rắn cắn.

Bé L.M.U., 13 tuổi, ngụ tại Phú Yên, cũng là một trường hợp tương tự. Trong lúc đi cắt cỏ ngoài đồng, bé bị rắn cắn. Sau khi đến Bệnh viện Tuy Hòa, Phú Yên, bé được bác sĩ điều trị nhưng người nhà xin về. Nghe hàng xóm mách bảo, cha bé đã chở con mình đến thầy lang vườn tại địa phương để điều trị bằng cách cắt, lể, hút máu ở cả hai chân.

Tuy nhiên, sau vài ngày, vết thương ở chân trái bé không thuyên giảm, chân phải cũng bị sưng to, gây đau đớn. Lúc này gia đình mới hoảng hốt đưa bé trở lại Bệnh viện Tuy Hòa và được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, do cẳng bàn chân phải bệnh nhi bị nhiễm trùng, hoại tử quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần chân dưới cho bệnh nhi. Chân trái bệnh nhi cũng được các bác sĩ cắt lọc và hút dịch 3 lần những chỗ hoại tử nặng.

Chia sẻ với PV, bác sĩ Phạm Hoàng Minh Khôi, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, khoa Cấp cứu đã gặp không ít những cháu bé bị bỏng, rắn cắn, bị chấn thương, bị sốt... nhập viện trong tình trạng nặng không phải do bệnh của các cháu nặng mà do người nhà tự ý điều trị bằng cách cắt lể, đắp lá... Hậu quả nhiều cháu bị nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu, phải cắt bỏ chân, thậm chí gây tử vong.

Theo bác sĩ Khôi, xảy ra những câu chuyện thương tâm trên là do kiến thức về điều trị bệnh của người dân còn hạn chế, đặc biệt với người dân ở những vùng nông thôn. Tại những nơi này, nhiều người vẫn tin tưởng vào điều trị bằng thuốc nam, thuốc bắc ở những thầy lang vườn.Họ hoàn toàn không ngờ được rằng tự ý điều trị theo những cách tưởng là an toàn lại gây ra nhiều hậu quả đau lòng đến vậy.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN