Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:20
RSS

Bầu Đức không có ý định quay lại VFF?

Thứ sáu, 17/07/2020, 14:51 (GMT+7)

Khá bất ngờ, Bầu Đức đã không tham gia ứng cử vị trí Phó chủ tịch tài chính của VFF.

Sự kiện:
V.League 2020

Ban chấp hành VFF Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) đang gấp rút chuẩn bị nhân sự nhằm kiện toàn vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, Bầu Đức đã không được bất cứ đơn vị thành viên nào, kể cả HAGL giới thiệu tranh cử ghế Phó Chủ tịch.

Trong khi đó, tính đến ngày 17/7, VFF đã nhận được 6 đề cử, gồm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú; Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng; Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Động Lực Lê Văn Thành; Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam Nguyễn Hoài Nam; Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vinacacao Trần Văn Liêng và Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.

Bầu Đức không có ý định quay lại VFF?
Bầu Đức không có ý định quay lại VFF vì bận công việc

Nhiều người cho rằng bầu Đức đã quá chán ngán với cách làm việc của VFF đồng thời quá bận bịu với công việc kinh doanh của tập đoàn HAGL nên đã không tham gia ứng cử và chức vụ phó chủ tịch phụ trách tài chính, công việc mà ông từ đảm nhiệm ở VFF hơn 5 năm về trước.

Thời gian gắn bó với VFF, bầu Đức từng mang về khá nhiều bản hợp đồng có giá trị cho bóng đá Việt Nam. Thậm chí cách đây 2 năm khi không còn làm trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bầu Đức đã góp công lớn mang về HLV Park Hang Seo thậm chí trả lương cho vị HLV này suốt hai năm đầu dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Hai năm trước VFF ra quy định các chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải có bằng cử nhân trở lên, khiến bầu Đức tự ái và không còn ý định tham gia vào VFF thêm bất cứ một lần nào nữa.

Có thời điểm bầu Đức tiến cử danh nhân Nguyễn Hoài Nam vào chức phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF nhưng vị này đã từ chối. Theo một số nguồn tin, năm nay ông Hoài Nam cũng không có ý định tranh cử vào chức phó chủ tịch phụ trách tài chính vì nhiều lý do khác nhau.

Tiêu chuẩn của Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ VFF

– Là công dân Việt Nam từ 25 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết với sự phát triển bóng đá Việt Nam;

– Tự nguyện và có khả năng bố trí thời gian để tham gia các hoạt động bóng đá;

– Hiểu biết và có kinh nghiệm trong hoạt động bóng đá hoặc hoạt động thể thao chuyên nghiệp; hoạt động tài chính, thương mại;

– Có năng lực, khả năng hoạch định, xây dựng, chỉ đạo và triển khai kế hoạch nhằm huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển bóng đá Việt Nam;

– Có khả năng tập hợp, huy động nguồn lực tham gia tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong hoạt động bóng đá;

– Được các tổ chức thành viên tín nhiệm giới thiệu; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành kỷ luật.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN