Thứ tư, 17/04/2024 | 00:46
RSS

Bầu Đức đặt niềm tin vào tiền vệ Lee Nguyễn

Thứ tư, 27/01/2021, 18:07 (GMT+7)

Chứng kiến phong độ ổn định của Lee Nguyễn ở TP HCM, bầu Đức dành nhiều lời ngợi khen cho cầu thủ này.

Sự kiện:

Vòng 2 V.League Lee Nguyễn xin HLV Mano Polking được ra sân đá chính ngay từ đầu trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù mới chỉ tập luyện cùng đồng đội 2 ngay sau cách ly. Tiền vệ Việt kiều để lại ấn tượng với lối chơi thông minh, kỹ thuật góp phần vào chiến thắng cách biệt của đội bóng Sài thành trước đại diện của miền Trung.

Ở trận đấu này, bầu Đức có mặt trên khán đài sân Thống Nhất theo dõi cựu cầu thủ của mình thi đấu và giành nhiều lời ngợi khen cho Lee Nguyễn: "Chẳng có gì phải bàn cãi, Lee Nguyễn vẫn đẳng cấp và là cầu thủ hay nhất của CLB TP HCM hiện tại. Lee Nguyễn mới tập hai buổi mà đá như vậy là tốt rồi. Một khi cải thiện được thể lực, cậu ấy sẽ còn hay hơn nữa".

Trong lần trở lại Việt Nam với tư cách tân binh của CLB TPHCM, Lee Nguyễn cho biết anh giành sự tôn trọng rất lớn với bầu Đức. "Tôi vẫn nhớ bầu Đức. Bầu Đức là 1 ông chủ tận tâm. Chúng tôi đã có mối quan hệ tốt khi tôi còn chơi bóng tại HAGL. Bạn biết đấy, điều tôi muốn nói là chúc ông ấy nhiều sức khỏe" - theo Zing.

Bầu Đức đặt niềm tin vào tiền vệ Lee Nguyễn
Bầu Đức đặt niềm tin vào tiền vệ Lee Nguyễn

Lee Nguyễn từng khoác áo HAGL ở V-League 2009. Anh ra sân ghi đến 9 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên về với bầu Đức. Cái tên Lee Nguyễn thời điểm đó là một trong những tiền vệ hàng đầu của V.League đồng thời cũng là một trong những cầu thủ nhận mức lương cao nhất của HAGL và giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam giai đoạn đó.

Theo dự kiến, Lee Nguyễn sẽ chạm trán với Kiatisak cùng CLB cũ là HAGL ở sân Pleiku tại vòng 6 V-League 2021. Lúc này cả HAGL và TP HCM mới chỉ có được 3 điểm sau 2 lượt trận và lần lượt xếp ở vị trí 9 và 7 trên bảng xếp hạng.

Ở vòng đấu thứ 3 cuối tuần này, HAGL tiếp đón tân binh Bình Định trên sân nhà, trong khi TP HCM hành quân ra Bắc làm khách của Than Quảng Ninh, đối thủ ngang tài ngang sức và cũng chỉ có được 3 điểm sau hai lượt trận.

Cả HAGL và TP HCM đều có được đội hình mạnh nhất ở vòng 3 và đặt quyết tâm có trọn 3 điểm trước đối thủ ngang cơ qua đó cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng đồng thời có được tâm lý thuận lợi cho vòng đấu thứ 4 sau đó một tuần.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại