Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:29
RSS

Bắt quả tang người tự xưng là phóng viên tống tiền bệnh viện

Thứ năm, 31/10/2019, 20:36 (GMT+7)

Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đang tạm giữ Nguyễn Hữu Nhất, 26 tuổi, trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Bắt quả tang người tự xưng là phóng viên tống tiền bệnh viện
Tang vật cơ quan công an thu giữ tại hiện trường khi bắt quả tang đối tượng Nhất - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Tối 31/10 thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đang tạm giữ Nguyễn Hữu Nhất, 26 tuổi, trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, Công an thành phố Đồng Hới nhận được tin báo tố giác tội phạm về việc một thanh niên nghi giả danh phóng viên có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 30/10, Công an thành phố Đồng Hới đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Nhất đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo tường trình của các bên liên quan, Nhất giới thiệu mình là phóng viên đến một số cơ quan y tế có chức năng cấp giấy chứng nhận sức khỏe đưa ra một số giấy chứng nhận sức khỏe và cho rằng các giấy chứng nhận sức khỏe được cấp chưa đúng quy trình theo quy định của Bộ Y tế, rồi đe dọa lãnh đạo các cơ sở y tế và đòi nộp tiền để bỏ qua, nếu không sẽ viết bài đăng trên báo.

Kết quả xác minh ban đầu, Nhất từng là phóng viên hợp đồng thời báo Làng Nghề Việt. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Mỹ Hạnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN