Thứ năm, 25/04/2024 | 20:09
RSS

Bất ngờ với lý do Bùi Tiến Dũng liên tục được bắt chính ở CLB TP.HCM

Thứ sáu, 02/10/2020, 15:16 (GMT+7)

Sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong tiết lộ ông không phải là người lựa chọn Bùi Tiến Dũng bắt chính ở CLB do mình dẫn dắt.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng 13 giải bóng đá V.League CLB TP.HCM bất ngờ nhận trận thua đậm 2-5 trước chủ nhà HAGL. Trận đấu này  cũng chứng kiến phong độ không tốt của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi anh không có những pha cản phá ấn tượng  ngược lại liên tục phải vào lưới nhặt bóng trong bất lực, khiến đội nhà thua tan nát trước đối thủ ngang cơ và nhận nhiều lời chê từ người hâm mộ.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Chung Hae Seong tiết lộ ông không phải là người lựa chọn Bùi Tiến Dũng bắt chính trong khung gỗ của đội bóng Sài thành ở những vòng đấu vừa qua.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: "TP.HCM thì không có định nghĩa thủ môn số một hay số hai gì cả. Ai tập luyện tốt sẽ được bắt chính. Tôi giao quyền cho HLV thủ môn Trần Minh Quang quyết định ai ra sân. Tôi không có chuyên môn về thủ môn và tôi tôn trọng ý kiến từ trợ lý."

Sau trận gặp HAGL, Bùi Tiến Dũng đã trải qua tổng cộng 10 bàn thua tại V.League 2020, chỉ ít hơn mùa giải 2018 với 11 lần vào lưới nhặt bóng. Còn ở mùa này, thủ môn sinh năm 1997 để thủng lưới 10 lần chỉ sau 5 lần bắt chính. Tính riêng tại tất cả các đấu trường mùa này, Bùi Tiến Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 21 lần sau 10 lần ra sân.

Bùi Tiến Dũng liên tục được bắt chính ở CLB TP.HCM
Bùi Tiến Dũng liên tục được gây thất vọng khi được bắt chính ở CLB TP.HCM

Về trận thua đậm của đội nhà, HLV Hàn Quốc nói: "Tôi là người chuẩn bị mọi thứ cho đội, kết quả như vậy là lỗi của tôi. Tâm lý của các cầu thủ trước trận đấu này không tốt như trận trước đó. Có thể là do đội bóng đã chắc chắn vào nhóm 8 sau giai đoạn một".

"Tôi đã nhắc cả đội không được chủ quan ở trận đấu này. Tâm lý của họ thật sự không tốt. Hiệp một, chúng tôi thua 3 bàn quá dễ dàng. Tôi phải xem lại để kịp thời sửa chữa nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo", HLV Hàn Quốc đánh giá.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận HLV Nguyễn Văn Đàn của HAGL nhận xét: "CLB TP.HCM có tổ chức tốt, HLV chuyên nghiệp. Ông Chung Hae-seong luôn tạo được hưng phấn cho cầu thủ. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ do thời tiết Hơn nữa, cầu thủ HAGL đều lột xác lối chơi, giải quyết bàn thắng từ sớm".

"Nếu có Công Phượng mà HAGL vẫn thắng TP.HCM thì sao. Mỗi cầu thủ có chuyên môn và vai trò khác nhau. Đối thủ không chỉ có mình Công Phượng mà còn Lâm Ti Phông, Phi Sơn. Vì vậy, đấu pháp của tôi không chỉ xoay quanh Công Phượng", ông Đàn nói thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN