Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:46
RSS

Bất ngờ với lời khai của kẻ sát hại hàng xóm rồi trốn lên rừng

Thứ năm, 02/07/2020, 11:29 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, kẻ sát hại hàng xóm ở Sơn La khai nhận lý do khiến y ra tay tàn độc với nạn nhân.

Lời khai bất ngờ của kẻ sát hại hàng xóm rồi trốn lên rừng

Lò Văn Niên tại cơ quan công an. Ảnh: Sơn La online

Công an tỉnh Sơn La cùng Công an huyện Thuận Châu và các lực lượng vũ trang tại địa phương đã bắt được Lò Văn Niên (sinh năm 1984, trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha) là đối tượng giết người trong vụ án mạng xảy ra ngày 30/6 tại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.

Tại cơ quan công an, Niên khai nhận vào sáng 30/6, lợi dụng lúc ông Lò Văn N. (SN 1975, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) đi cắt cỏ thì Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu ông N. Sau đó, nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu, nhưng ông N. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.

Đáng chú ý, Niêm khai do nghi ngờ ông N. dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã chuẩn bị sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước. Sau khi gây án, Niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 1 ngày gây án, Niên bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng cách hiện trường khoảng 3km.

Thông tin từ cơ quan điều tra, Niên là đối tượng có biểu hiện thần kinh không bình thường, trước đó đã từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN