Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:29
RSS

Đã bắt được nghi can sát hại hai chị em ruột với nhiều vết chém

Thứ ba, 30/06/2020, 17:13 (GMT+7)

Chiều 30/6, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) thông tin, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố 1 (thị trấn Di Linh) khiến 2 người tử vong.

Chiều 30/6, đại diện Đội điều tra Hình sự tổng hợp Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho báo NLĐ biết sau khi vụ án mạng xảy ra, bằng các biện pháp nghiệm vụ và dựa và mối quan hệ nhân thân các nạn nhân đã xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Long (33 tuổi, ngụ xã Tân Lạc, huyện Di Linh).

Cũng theo thông tin từ công an huyện Di Linh, bước đầu đối tượng Lê Văn Long khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị  L.B.D. (36 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh). Chị D. đã có gia đình và 2 người con nhưng đã li dị chồng. Sáng nay (30/6), đối tượng Long chạy xe máy từ xã Tân Lạc về nhà chị Du để nói chuyện thì xảy ra xô xát dẫn đến án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 56 phút cùng ngày (30/6), hàng xóm nghe tiếng thất thanh của chị L.B.D. (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) khi từ trong nhà chạy ra, được khoảng 15 mét thì chị D. bị ngã gục ngoài đường với nhiều vết chém trên người.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong trên đường đi. Khi kiểm tra bên trong căn nhà, công an phát hiện em trai của nạn nhân L.B.D. là anh L.V.D. cũng đã tử vong với nhiều vết chém, PLO cho hay.

Hai chị em ruột tử vong bất thường trong nhà với nhiều vết đâm
Bên ngoài căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NLĐ

Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng, Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường vụ án mạng có một chiếc xe máy hiệu Wave Anpha màu đen mang BKS: 90H2-2875.

Vụ việc hai anh chị em ruột bị chém từng xảy ra trước đây. Khoảng 21h ngày 2/10/2016 tại ngõ 154 Ngõ Chợ Khâm Thiên (phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 chị em ruột thương vong. 

Theo nhân chứng, thời điểm trên, ông L đến ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 154 nơi vợ là bà Nguyễn V.A  sinh sống (hai người đã ly thân). Khi bà A. mở cửa thì bất ngờ bị ông L. vung dao đâm chém gục. Đồng thời đuổi chém anh Nguyễn T.A (em trai bà A).

Hai người đàn ông khi chạy ra gần Ngõ Chợ Khâm Thiên (cách hiện trường gần 100m) thì gục ngã và được người dân đưa đi cấp cứu.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN