Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:58
RSS

Bất ngờ với cầu thủ Việt Nam được báo Indonesia đánh giá cao nhất

Thứ hai, 07/10/2019, 16:33 (GMT+7)

Không phải Quang Hải, Tuấn Anh hay Văn Toàn, tiền đạo đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại châu Âu là người được báo Indonesia đánh giá cao nhất.

Nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 HLV Park Hang Seo đã sớm chốt danh sách 25 cầu thủ ĐT Việt Nam  Chiến lược gia người Hàn Quốc đã loại Huy Toàn, Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân để nhường suất cho Trọng Hùng và Tiến Linh.

Trước trận đấu này, cây viết Metta Rahma Melati của tờ Thể thao Bola Sport (Indonesia) tỏ ra lo lắng khi HLV Park Hang Seo triệu tập một tiền đạo đang thi đấu ở Châu Âu.

Bola Sport viết: "Việt Nam đã gọi 25 cầu thủ để chiến đấu với Malaysia và Indonesia, bao gồm cầu thủ của các câu lạc bộ Châu Âu. Đặc biệt là Nguyễn Công Phượng - một chân sút có thể tạo ra đột biến. Tiền đạo sinh năm 1995 đang thi đấu cho đội bóng đẳng cấp hàng đầu của giải VĐQG Bỉ là Sint Truiden".

Khá bất ngờ khi Công Phượng được cả truyền thông Malaysia và Indonesia đánh giá rất cao dù thời gian gần đây anh không hề được thi đấu. Với việc ít được ra sân ở Bỉ, cơ hội ra sân ngay từ đầu ở hai trận đấu tới của Công Phương là không cao, bởi tiền đạo phố Núi vừa trải qua chuỗi 9 tháng tịt ngòi và gần như không được thi đấu ở mùa giải 2019.

Bàn thắng gần nhất của tiền đạo gốc Nghệ An là khi anh ghi bàn thắng vàng vào lưới Jordan, góp phần giúp ĐT Việt Nam tạo nên lịch sử khi lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Báo Indonesia đặc biệt e ngại cầu thủ HAGL của đội tuyển Việt Nam
Báo Indonesia đặc biệt e ngại Công Phượng của tuyển Việt Nam

Sáng 7/10, Nguyễn Công Phượng đã về đến Hà Nội và hội quân cùng ĐT Việt Nam. Được biết, cựu tiền đạo của HAGL sẽ có mặt trên sân tập của ĐT Việt Nam vào chiều ngày 7/10. Trong khi đó, không kịp quá cảnh, hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải chờ ở Nga và chỉ có thể về Hà Nội vào ngày mai 8/10.

Ban đầu, Đoàn Văn Hậu dự định bay chuyến Emirates về Hà Nội lúc 15h30 hôm nay 7/10. Tuy nhiên, do HLV Park Hang Seo muốn hậu vệ người Thái Bình hội quân buổi sáng cùng ngày để có thể ra sân tập vào buổi chiều, nên anh đổi sang hãng Aeroflop, với một tiếng đồng hồ quá cảnh tại Nga.

Với việc chỉ có 1 tiếng 15 phút tại sân bay Nga, Hậu đã không kịp di chuyển đến cửa kiểm soát chặng bay về Việt Nam dù đã “chạy đến tốc lực”, theo lời kể của hậu vệ này. Hậu đã được VFF bố trí ở tại khách sạn của chính sân bay. Hành lý của Hậu đã bay thẳng về Hà Nội, anh chỉ có valy xách tay.

Mai Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN