Thứ tư, 24/04/2024 | 17:25
RSS

Đội bóng kém Việt Nam hơn 20 bậc trên BHX FIFA giành vé dự Olympic

Thứ hai, 07/10/2019, 15:09 (GMT+7)

Dù Olympic Tokyo 2020 còn gần một năm nữa mới khởi tranh, tuy vậy tới lúc này xác định được 5 đội bóng chính thức giành vé tranh tài ở bộ môn bóng đá nam.

Dù Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản còn tới gần một năm nữa mới chính thức khởi tranh, song tới lúc này đã xác định được 5 đội bóng chính thức giành vé tranh tài ở bộ môn bóng đá nam.

Giành vé vào vào bán kết giải U21 Euro 2019, các đội Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Romania sẽ đại diện cho bóng đá châu Âu tranh tài ở Olympic 2020 môn bóng đá nam. Với thắng lợi 5-0 trước Fiji hôm 5/10 vừa qua chính thức giúp New Zealand trở thành đội bóng thứ 5 ở thời điểm hiện tại góp mặt tại môn bóng đá nam của thế vận hội Olympic.

Việc Australia đã gia nhập liên đoàn bóng đá châu Á đã giúp đội bóng này trở thành một thế lực ở châu Đại Dương và việc New Zealand giành vé đến Olympic cũng là điều không quá khó hiểu.

New Zealand hiện đang xếp thứ 122 trên BXH bóng đá nam của FIFA, tức là thấp hơn khá nhiều so với ĐT Việt Nam (hạng 99). Trong quá khứ, đội U20 New Zealand cũng từng đụng độ U20 Việt Nam ở U20 World Cup 2017, khi đó hai đội bất phân thắng bại.

Tuyển New Zealand giành vé dự Olympic 2020
Tuyển New Zealand giành vé dự Olympic 2020 

Olympic Tokyo 2020 ngoài nước chủ nhà Nhật Bản, sẽ có 15 đội bóng khác giành quyền tranh tài. Trong đó, châu Âu chiếm 4 suất và đã được xác định, châu Đại Dương có 1 suất thuộc về New Zealand, còn lại châu Phi và châu Á sẽ có 3 suất, trong khi 2 lục địa Nam Mỹ và Bắc Mỹ có 4 suất và cũng chia đều cho nhau.

3 đội tuyển có thành tích cao nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan sẽ đại diện cho châu Á giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng với D vòng chung kết U23 châu Á 2020, với sự góp mặt của Triều Tiên, Jordan và UAE. Đây được xem là bảng đấu vừa tầm với đội bóng của HLV Park Hang Seo khi chúng ta tránh được những đội bóng kỵ rơ Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran.

Trong khi đó Thái Lan nằm ở bảng A khá nặng ký với Iraq, Úc và Bahrain. Bảng B hội tụ Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria và Qartar. Bảng C là sự cạnh tranh của Trung Quốc Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN