Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:46
RSS

Bắt kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn nửa tỷ đồng

Thứ ba, 27/10/2020, 06:51 (GMT+7)

Chỉ trong chớp mắt, kẻ trộm đã lấy 18 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay Macbook, 3 Ipad mini 5, 5 điện thoại Samsung hiệu A71 (tổng giá trị tài sản gần 590 triệu đồng).

Theo tin tức từ báo CAND, lúc 2h rạng sáng 26/10, nhân viên quản lý cửa hàng FPT (tọa lạc phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh) đến Công an phường 3 trình báo về việc xảy ra vụ trộm tại cửa hàng.

Nhận được tin báo, Công an phường 3 nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh đến cửa hàng trên. Tại đây, Công an phát hiện, bắt quả tang Trần Quốc Bảo (SN 1988, ngụ thị xã Hoà Thành, Tây Ninh) trộm cắp tài sản Công an thu giữ tang vật gồm: 18 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay Macbook, 3 Ipad mini 5, 5 điện thoại Samsung hiệu A71 (tổng giá trị tài sản gần 590 triệu đồng).

Bắt kẻ đột nhập cửa hàng FPT trộm hơn nửa tỷ đồng
Chân dung đối tượng Bảo. Ảnh: CAND

Tại cơ quan công an, bước đầu Bảo khai nhận, do nghiện cờ bạc nên đã nợ nhiều. Trước đó, khi đi ngang cửa hàng Fpt trên Bảo thấy không có bảo vệ trông coi nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp.

Để bắt đầu thực hiện, Bảo mua găng tay cao su, búa, rựa sắt, kéo cắt tôn, cây cắt kiếng, dây…. Khoảng 20 giờ ngày 25.10, Bảo thuê xe ôm tới cửa hàng FPT. Thấy xung quanh lúc này còn đông người nên Bảo ra ghế đá công viên cây xanh ngủ lại, đợi tới nửa đêm để thực hiện.

Rạng sáng 26/10, Bảo đi bộ lại cửa hàng điện thoại rồi leo lên nóc, cắt tôn đột nhập vào cửa hàng FPT. Khi vẫn đang thực hiện hành vi trộm thì Trung tâm giám sát FPT ở TP.HCM phát hiện qua camera giám sát, báo nhân viên cửa hàng trình báo cơ quan công an bắt giữ, báo Thanh Niên đưa tin.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN