Thứ năm, 18/04/2024 | 11:25
RSS

Bắt kẻ bạo hành dã man con riêng của người tình

Thứ hai, 13/07/2020, 15:48 (GMT+7)

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đức Thắng (SN 1985, ngụ quận Tân Phú), kẻ bạo hành con riêng của người tình.

Ngày 13/7, báo Công an TP.HCM dẫn nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đức Thắng (SN 1985, ngụ quận Tân Phú) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND quận Tân Phú phê chuẩn.

Theo kết luận giám định pháp y, cháu Chung Ngọc H. (SN 2016) – người bị Thắng bạo hành bị chấn thương sau đầu, chấn thương phần mềm với tỉ lệ thương tật là 8,5%.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tối 29/6, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại nhà trọ số 252/11/10 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Qua kiểm tra hành chính cho thấy có hai người đang cư trú tại nhà trọ là C.T.N. (24 tuổi) và con ruột là bé C.N.H. (4 tuổi) nên đưa cả hai về trụ sở Công an phường Hiệp Tân làm việc.

Bắt tạm giam kẻ bạo hành dã man con riêng của người tình
Chân dung Thắng và 2 mẹ con chị N. Ảnh: CATPHCM

Chị N. cho biết người phụ nữ và đứa trẻ bị đánh chính là chị và bé H.. Còn người đánh cháu H. là bạn trai của N., tên Lương Đức Thắng. Ngay sau đó, Công an phường Hiệp Tân đã mời Thắng về trụ sở làm việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết: "Trước khi ra lệnh bắt để tạm giam Lương Đức Thắng, các cơ quan tố tụng quận Tân Phú đã củng cố hồ sơ rất chặt chẽ từ lời khai nhân chứng, lời khai của bị can và nạn nhân. Bên cạnh đó, công an và VKSND quận Tân Phú đã cho thực nghiệm hiện trường, ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan công an, Lương Đức Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội".

Thắng khai, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27/6, Thắng đi nhậu về thấy chị N. la cháu H. nên Thắng dùng tay đánh cháu H. ngã xuống nền nhà. Sau đó, cháu H. đứng dậy thì Thắng tiếp tục dùng tay trái bóp cổ cháu đẩy vào tường, nhấc lên khỏi mặt đất, cháu ngã xuống thì Thắng tiếp tục dùng tay đẩy vào tường.

Bị đánh đau, cháu H. khóc thì Thắng tiếp tục đánh vào mặt và đầu cháu. Chị N. thấy con bị bạo hành nên khóc, lúc này Thắng mới dừng tay rồi bỏ đi. Sau khi clip bị lan truyền trên mạng, UBND phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) đã phối hợp với công an và các cơ quan chức năng tích cực truy tìm nơi ở của hai mẹ con.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN