Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:53
RSS

Bắt giữ người phụ nữ lừa hơn 2,6 tỷ đồng tiền 'chạy việc vào Nhà nước'

Thứ hai, 17/10/2022, 06:57 (GMT+7)

Một người phụ nữ ở Đắk Lắk vừa bị khởi tố vì hành vi lừa đảo 2,6 tỷ đồng của 48 người bằng cách 'nổ' có thể xin việc vào cơ quan Nhà nước.

 Bắt giữ người phụ nữ lừa hơn 2,6 tỷ đồng tiền 'chạy việc vào Nhà nước'

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Đoàn Thị Lam. Ảnh: Báo Tiền Phong

Chiều 16/10, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đoàn Thị Lam (SN 1962, trú Buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2020, đối tượng này khoe với nhiều người rằng bản thân có thể “chạy việc" vào các trường học, cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’leo và một số địa phương khác trong tỉnh. Bằng cách này, bà Lam nhận tiền xin việc cho hơn 48 trường hợp với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Lam không xin việc như đã hứa trước đó mà dùng số tiền nhận được để tiêu xài cá nhân. Phát hiện bị bà Lam lừa, những người nhờ bà Lam chạy việc trước đó đã đòi lại tiền. Đối tượng Lam đã trả lại số tiền 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại 834 triệu đồng, đối tượng không có khả năng chi trả.

Hồng Nhung
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại