Thứ năm, 28/03/2024 | 20:06
RSS

Bắt giữ đối tượng cướp tiền của người bán vé số dạo

Thứ sáu, 08/05/2020, 14:49 (GMT+7)

Bắt giữ đối tượng cướp tiền của người bán vé số dạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết, đối tượng này vốn đã có tiền án về các tội cướp tài sản và hủy hoại tài sản.

Bắt giữ đối tượng cướp tiền của người bán vé số dạo

Bắt giữ đối tượng cướp tiền của người bán vé số dạo. Ảnh theo báo Tuổi trẻ.

Ngày 8/5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Cao Hoài Linh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Được biết, đối tượng Linh đã cướp 700.000 đồng của bà Trần Thị Thu Thủy - một người phụ nữ bán vé số dạo. Đối tượng trú tại phường Tân Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, thông tin trên báo Tuổi trẻ, chiều 4/5, Linh mang theo một con dao, đi xe máy đến huyện Đất Đỏ tìm người dân nào sơ hở sẽ chiếm đoạt tài sản. Khi đến xã Phước Hội, thấy bà Trần Thị Thu Thủy đi bán vé số dạo, Linh vờ hỏi mua rồi giật chiếc túi xách trên người bà Thủy. Bà Thủy cố giằng co để giữ lại, còn Linh một tay Linh kéo, tay còn lại cầm dao cắt đứt dây đeo, cướp túi xách rồi vội bỏ đi.

Sau khi chiếm đoạt được túi xách, Linh lục lấy 700.000 đồng bên trong và ném túi phi tang. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân lập tức trình báo lên cơ quan chức năng. Khi bà Thủy trình báo, công an huyện Đất Đỏ đã nhanh chóng xác định được hung thủ, bắt tạm giam và xử lý theo đúng quy định của pháp luật Tại cơ quan điều tra, Linh khi nhận từng có tiền án về các tội cướp tài sản và hủy hoại tài sản.

Để bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân, gìn giữ sự bình yên cho đường phố sau giãn cách xã hội lực lượng công an, dân phòng các địa phương sẽ phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên, tấn công, triệt phá tội phạm cướp giật không chỉ trông cả vào công tác đấu tranh của lực lượng công an, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Nó đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này.

Bộ Công an khuyến cáo người dân nên hạn chế đi một mình vào ban đêm ở những đoạn đường vắng, để không trở thành mục tiêu của bọn cướp. Chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và nếu có việc phải ra đường, thì không nên đem theo nhiều tiền hoặc tài sản có giá trị trong người. Thời gian qua, mặc dù các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, không ít người vẫn nghĩ rằng bị cướp giật là chuyện của… người khác, không đến với mình. Khi đi đường, họ vẫn thản nhiên treo túi xách đựng tiền bạc, laptop ở trước đầu xe, vừa đi đường vừa lấy điện thoại ra nghe, hoặc đeo nhiều nữ trang giá trị trên người, thu hút sự chú ý của bọn cướp.

Thượng tá, PGS. TS Nguyễn Minh Hiển - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân nhấn mạnh: "người dân cần gia cố hệ thống khóa, cửa, tường rào, lắp đặt hệ thống đèn bảo vệ, camera an ninh quanh nhà nếu có thể và điều quan trọng là ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của công an khu vực, công an phường để nhờ hỗ trợ khi gặp tội phạm cướp giật, trộm cắp".

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN