Thứ năm, 25/04/2024 | 19:40
RSS

Nữ ca sĩ Miko Lan Trinh nói gì sau phiên tòa với ông bầu Hoàng Vũ

Thứ sáu, 08/05/2020, 14:25 (GMT+7)

Nữ ca sĩ Miko Lan Trinh sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng của vụ án để lấy lại sự công bằng cho mình.

Nữ ca sĩ Miko Lan Trinh nói gì sau phiên tòa với ông bầu Hoàng Vũ
Nữ ca sĩ tự biện hộ cho mình trước tòa. Ảnh: Zing.

Ngày 7/5, phiên tòa sơ thẩm về vụ tranh chấp hợp đồng ca sĩ, diễn viên giữa Miko Lan Trinh (Nguyễn Võ Lan Trinh) và công ty Những người bạn chiến thắng (Amigo), do Hoàng Vũ làm giám đốc diễn ra tại Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM

Trả lời Zing, ông bầu của nhóm nhạc Amigo cho hay anh đã phản tố, khởi kiện yêu cầu Miko Lan Trinh không phải vì số tiền 450 triệu đồng mà vì muốn chứng minh công ty Amigo và cá nhân mình đã thực hiện đúng hợp đồng, đúng pháp luật

Theo anh, ngày 18/7/2012, Lan Trinh đã đột ngột ra thông báo yêu cầu chấm dứt/kết thúc hợp đồng kể từ ngày 18/7/2012 mặc dù là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuy nhiên công ty Amigo trên tinh thần cầu thị, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau đã ra công văn 0212/CV-HHĐ ngày 27/7/2012 mời Lan Trinh ngồi lại cùng bàn bạc, giải quyết vướng mắc để tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng Lan Trinh đã không hợp tác, bỏ mặc mọi thứ gây thiệt hại nặng nề về vật chất, uy tín cho công ty Amigo.

"Chúng tôi phải huỷ hàng loạt show đã đặt lịch trước đó, mọi chiến lược, kế hoạch đang triển khai đều phá sản, mất uy tín với các đối tác rất nhiều" - anh nói.

Trước đó, nữ ca sĩ kiện đòi chấm dứt hợp đồng với Amigo mà không phải trả bất cứ khoản phí nào vào năm 2012. Tại phiên sơ thẩm năm 2012, nữ ca sĩ đã thắng kiện.

Trao đổi với Zing sau phiên tòa, Hoàng Vũ cho biết anh cảm thấy mừng vì sau 7 năm theo đuổi, vụ kiện đã được đưa ra xét xử.

Ông bầu lý giải việc theo vụ kiện trong thời gian dài: "Vì sự việc với Lan Trinh, bản thân tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Người ta nghĩ tôi là kẻ lừa gạt. Đi đâu tôi cũng phải giải thích".

Hoàng Vũ khẳng định anh chưa bao giờ né tránh việc đến toà. "Trong nhiều năm qua, tôi và công ty đã gửi đơn tới nhiều cơ quan như Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao để vụ án được đưa ra giải quyết", ông bầu nhấn mạnh.

Hoàng Vũ khẳng định anh theo đuổi vụ kiện không phải vì số tiền 450 triệu đồng.

"Nhiều người khuyên tôi nên bỏ đi. Điều tôi không chấp nhận là mọi việc mình làm đều đúng, Lan Trinh tự mình hủy hợp đồng. Lúc đầu, cát-xê của Lan Trinh yếu lắm. Sau khi vào nhóm cùng Ngân Khánh, Phương Trinh thì cát-xê đã tăng lên. Khi lương lĩnh cao, cô ấy không muốn mất 60% cho công ty nên tìm mọi cách rút khỏi" - anh phản hồi.

Trả lời về kết quả của phiên sơ thẩm, Hoàng Vũ cho rằng anh luôn tin mình sẽ chiến thắng. "Tôi có đầy đủ chứng cứ. Vì có niềm tin lớn nên tôi mới kiên trì theo đuổi vụ kiện 7 năm qua. Nếu không, chúng tôi không mất công như thế", anh nói.

Nữ ca sĩ Miko Lan Trinh nói gì sau phiên tòa với ông bầu Hoàng Vũ
Hình ảnh Hoàng Vũ và Miko Lan Trinh thời còn mặn nồng.

Trong khi đó, sau phiên tòa, Miko Lan Trinh chia sẻ trên trang cá nhân mình: 

"Làm phiền mọi người mình rất áy náy, nhưng những chuyện này buộc phải vậy. Vì sai lầm lúc còn non dại của mình ảnh hưởng đến gần 1 thập kỉ sau, để đến ba mình vốn không thích tranh chấp đấu đá ngoài đời hôm nay cũng đến ngồi với mình. Tấm hình duy nhất mình selfie trước khi phiên toà bắt đầu để dặn lòng ghi nhớ 1 kí ức dù không mấy tốt đẹp nhưng cần có trên con đường phát triển của riêng mình.

Điều mình cần nói nhiều lắm. Mình nhận ra 9 năm qua mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Các vấn đề về luật quản lý 1 Talent (ca sĩ, diễn viên, mc...) rành mạnh rõ ràng hơn, tương tự với các vấn đề luật bản quyền. Nhìn nhận của công chúng cũng đúng theo chiều hướng pháp lý của nó: quyền lợi và nghĩa vụ của 1 hợp đồng thương mại chứ không phải quy về mối quan hệ tình - tiền như những bộ phim giật gân - án tình thù gì ở đây cả.

Câu hỏi Trinh thường nhận được là tại sao lại kéo dài đến 9 năm. Dạ thưa, đã xử sơ thẩm Trinh thắng, sau đó đến phúc thẩm về xử lại, như vậy mà kéo dài 9 năm, với vô số những lần hẹn mà bên kia dây dưa không đến, nhưng kiện thì vẫn lì, với mục đích trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt, để cho tôi mệt mỏi thấm đòn phải buông, như nhiều trường hợp nạn nhân khác.

Nhưng mà, họ không thể hình dung được ngược lại 9 năm chỉ làm cho 1 đứa mới lớn nay đã thấy mình đủ mạnh mẽ, tự đứng lên bảo vệ quyền lợi cho mình. Còn lâu mới rụt rè sợ sệt giấu diếm hay để bị uy hiếp tinh thần như trước. Càng nhớ lại quãng thời gian ba mẹ tôi đã mỏi mệt về vụ scandal đầu tiên trong đời này của mình như thế nào, tôi càng quyết tâm theo nó tới cùng.

9 năm trước sở dĩ tôi chọn phát ngôn trên báo vì phía công ty doạ nạt, đưa người lạ mặt tới nhà uy hiếp, nhắn tin gọi điện chửi bới, đe doạ xuất hiện những chỗ tôi diễn... Nhờ có báo chí, dư luận, toà án, và chú võ sĩ Võ Đức mà tôi lấy lại được sự an toàn của mình. Nay tôi kể tiếp câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Đến thứ 3 này tiếp tục xử sẽ không biết thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thông minh, mạnh mẽ và khéo léo hết sức.

Còn từ bây giờ nếu tôi có gặp bất kì bất trắc tai nạn nào, xin mọi người để ý dùm tôi vì tôi đang đấu với 1 bên giang hồ trùm lừa đảo có tiếng trong nghề đã 30 năm qua".

Ca sĩ Lan Trinh tên thật Võ Nguyễn Lan Trinh, sinh năm 1987, vốn là thành viên nhóm nhạc AmigoG (bao gồm Lan Trinh - Ngân Khánh - Phương Trinh), từng tham gia một số cuộc thi ca hát trước đó như Vietnam Idol, Sao Mai điểm hẹn...

Tháng 9/2012, cô chính thức làm đơn tố cáo ông bầu Hoàng Vũ không thực hiện các cam kết trong bản hợp đồng đã ký giữa cô và công ty, ngoài ra còn có hành vi gạ tình và đe dọa cô.

Sự việc ầm ĩ trên báo chí suốt một thời gian dài. Khi Lan Trinh lên tiếng tố cáo, một số nghệ sĩ khác (chị ca sĩ Ngân Khánh và ca sĩ Đàm Phương Linh) cũng lên tiếng về những bức xúc với ông bầu này.

Phía ông bầu Hoàng Vũ khi đó khẳng định, anh và Lan Trinh yêu nhau, không phải "gạ tình" và cáo buộc cô đã tự ý vi phạm hợp đồng với công ty...

Ngoài Lan Trinh, ông bầu Hoàng Vũ cũng được biết có nhiều mối quan hệ tình cảm với các người đẹp khác trong showbiz Việt.

 

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN