Thứ năm, 25/04/2024 | 03:24
RSS

Bắt được nghịch tử sát hại cha sau nhiều ngày trốn trong rừng

Thứ tư, 02/03/2022, 16:40 (GMT+7)

Sau 5 ngày lẩn trốn trong rừng sâu, Nguyễn Văn Minh (SN 1988) - nghi phạm dùng rựa giết cha bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Bắt được nghịch tử sát hại cha sau nhiều ngày trốn trong rừng

Nghi phạm Nguyễn Văn Minh tại cơ quan Công an. Ảnh: Dân Việt.

Theo nguồn tin trên Dân Việt, chiều 2/3, Công an huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình), cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Minh (SN 1988), nghi phạm dùng rựa giết cha xảy ra ở thôn Lai Xá, xã Sơn Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 26/2, Nguyễn Văn Minh được cho là có hành vi dùng rựa sát hại cha ruột là ông Nguyễn Xuân Diệp (SN 1955; ngụ thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy). Theo Người lao động, hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Tức giận, Minh liền dùng rựa chém bố ruột của mình. Do vết thương quá nặng, nên ông Diệp đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, nghịch tử đã bỏ trốn vào rừng sâu. 

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, Công an Quảng Bình còn huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy tìm nghi phạm Nguyễn Văn Minh.

Xác nhận trên Người lao động, ông Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết địa phương xảy ra vụ việc đau lòng là con trai vác rựa tấn công bố ruột dẫn đến tử vong. Sau 5 ngày lẩn trốn trong rừng sâu, Nguyễn Văn Minh (SN 1988) - nghi phạm dùng rựa giết cha bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại