Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:23
RSS

Bắt 2 đối tượng lấy xe máy của nạn nhân tử vong bên đường đem bán

Thứ ba, 16/07/2019, 07:20 (GMT+7)

Thấy nam thanh niên tử vong bên đường cạnh xe máy, hai đối tượng lấy xe của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

2 đối tượng lấy xe máy của nạn nhân tử vong bên đường bán lấy tiền tiêu xài

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 15/7, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết trên Dân Trí, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bé Sáu, (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định, (29 tuổi, ở huyện Hòa Bình) về hành vi Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sáng ngày 11/7, người dân khu vực ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình bất ngờ phát hiện một nam thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh, quần jean, cao khoảng 1,7m đã tử vong, nằm ven Quốc lộ 1.

Sau khi được người dân trình báo, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hòa Bình nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Đồng thời, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là C.T.K. (SN 1998, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liệu). Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một túi xách và một điện thoại di động được vứt cách đó khoảng 2m.

Vào cuộc điều tra, công an tiến hành bắt khẩn cấp Sáu và Định. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày nạn nhân K. xảy ra tai nạn, Sáu chạy xe máy trên Quốc lộ 1, lưu thông theo hướng từ thị xã Giá Rai đi Bạc Liêu. Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, thì phát hiện nam thanh niên này nghi bị tai nạn giao thông nằm bất động bên lề đường, kế bên là chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau đó, Sáu dừng lại để quan sát xung quanh. Cùng lúc này, Định đi đến nên Sáu rủ Định lấy xe của nạn nhân đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN