Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:10
RSS

Nam tài xế Grab bị cứa cổ cướp xe máy hãi hùng kể lại giây phút sinh tử

Thứ sáu, 12/07/2019, 10:29 (GMT+7)

Sau khi chở khách tới một khu đất trống, nam tài xế Grab bị đối tượng dùng dao cứa cổ cướp xe máy.

Tài xế GrabBike đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, TP.HCM Ảnh: NĐT

Liên quan đến vụ nam tài xế GrabBike Đinh H.M. (46 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) bị một đối tượng dùng hung khí cứa cổ cướp tài sản, bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang theo dõi điều trị cho nạn nhân.

Chưa hết bàng hoàng kể từ thời điểm bị tên cướp tấn công, ông M. kể trên Người đưa tin, lúc ông lái xe từ Dĩ An, Bình Dương về nhà thì có 1 nam thanh niên đứng bên đường vẫy. Cậu này yêu cầu chở về KCN Bình Chiểu gần cầu Gò Dưa, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tuy nhiên, trên đường đi, người này chỉ ông M. rẽ rất nhiều con đường.

“Vừa đến đoạn đường vắng, trong đầu tôi nghi ngờ có chuyện chẳng lành, vừa dừng xe thì vị khách phía sau dùng dao cứa cổ tôi. Nhiều người dân cũng chứng kiến, nhưng không kịp can ngăn” nạn nhân hãi hùng kể.

Sau khi bị tên cướp tấn công, nam tài xế GrabBike được người dân phát hiện với vết thương lớn trên cổ và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi hồi sức, nạn nhân vẫn không tin được mình thoát chết.

Ngoài ra, ông M. cho hay, chiếc xe đã bị mất là phương tiện duy nhất để ông nuôi sống gia đình, ngoài ra giấy CMND và một số giấy tờ khác bỏ cốp xe cũng mất luôn. Hiện tại, do hoàn cảnh khó khăn và viện phí tốn hơn 10 triệu đồng, vợ ông M. phải vay tiền người thân để trả.

Được biết, ông M. đã chạy Grab được một thời gian, vì cuộc sống khó khăn sức khoẻ yếu nên không biết làm gì ngoài việc chạy xe ôm. Còn vợ thì làm công nhân may để nuôi 3 người con ở quê đang đi học.

Trước đó như đã đưa tin, 18h chiều 10/7 khi ông M. chở nam thanh niên đến khu đất trống vắng người ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) thì thanh niên này dùng dao đặt vào cổ tài xế uy hiếp.

Nạn nhân chống trả và tìm cách thoát ra thì bị tên cướp cứa dao vào cổ. Ông M. bị thương, mất máu gục xuống đường. Nam thanh niên nhanh chóng cướp xe tháo chạy hướng về Bình Dương. Người đi đường phát hiện ông M. gục giữa đường nên đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Cảnh sát trích xuất hàng loạt hệ thống camera ở các tuyến đường theo hành trình của chiếc xe này để truy tìm kẻ thủ ác cướp tài sản.

Liên quan đến sự việc, bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang theo dõi điều trị cho nạn nhân. Ông M. bị thương ở cổ dài khoảng hơn 10cm, gây đứt cơ cổ nhưng tiếp xúc được... Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu nối vết thương, mạch máu cho ông M. và có thể xuất viện trong 3 - 4 ngày tới.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN