Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:53
RSS

Báo Trung Quốc: ‘Việt Nam đã trở thành thế lực mới của bóng đá châu Á’

Chủ nhật, 22/08/2021, 07:02 (GMT+7)

Không chỉ đánh giá cao sự tiến bộ của tuyển Việt Nam, tờ Sohu còn tin tưởng binh đoàn thầy Park hiện là đối thủ khó nhằn đối với tuyển Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam đang có những bước chuẩn bị tích cực cho vòng loại cuối World Cup 2022.  Vừa qua, đội có được 2 chiến thắng cùng tỷ số 2-1 khi thi đấu giao hữu với đội đàn em U22. Trong những chiến thắng những cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam đều đã nổ súng, trong khi Quang Hải không ra sân. Ngoài ra bộ đôi Văn Hậu và Tiến Anh cũng không thi đấu vì chấn thương.

Tờ Sohu rất quan tâm tới 2 chiến thắng kể trên của tuyển Việt Nam, họ nói về đội bóng của HLV Park Hang Seo: "Trong quá khứ, tuyển Việt Nam là bại tướng của tuyển Trung Quốc Có thời điểm, Việt Nam còn tụt xuống vị trí thứ 172 đầy thảm hại trên BXH FIFA.

Nhưng với sự tiến bộ chóng mặt trong thời gian qua, Việt Nam đã trở thành thế lực mới của bóng đá châu Á. Họ đạt nhiều thành tích vượt trội như vào tứ kết Asian Cup 2019 hay mới nhất là việc giành vé tới vòng loại cuối World Cup 2022.

Sau Thái Lan, tuyển Việt Nam trở thành đội bóng thứ hai ở Đông Nam Á có vinh dự vào vòng loại cuối World Cup. Thái Lan từng thi đấu không ấn tượng ở vòng đấu này khi thua 8 và hòa 2 sau 10 trận đấu. Việt Nam tất nhiên không muốn tình cảnh ấy lặp lại với họ.

Để chuẩn bị tốt cho vòng loại cuối World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã hội quân sớm. Họ còn chơi 2 trận đấu làm nóng với đội U22 và có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2".

Việt Nam đã trở thành thế lực mới của bóng đá châu Á
Tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực mới của bóng đá châu Á

Tờ Sohu cho rằng, tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ khó nhằn đối với tuyển Trung Quốc: "Việt Nam hiện khác nhiều so với trong quá khứ. Họ thực sự là đối thủ đáng gờm đối với tuyển Trung Quốc.

Chuyên gia người Slovenia - Jernej Kamensek còn tin tưởng Việt Nam là một đội bóng có chất lượng tốt. Ông ấy nghĩ họ có 5-10% vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 và đủ khả năng đánh bại tuyển Trung Quốc. Xét về thực lực tổng thể, tuyển Trung Quốc vẫn nhỉnh hơn Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta không thể coi thường đối thủ này được".

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ đá trận lượt đi vào ngày 7/10/2021. Trận đấu này ban đầu dự kiến sẽ diễn ra tại Trung Quốc song có thể sẽ dời sang Qatar. Trong khi trận lượt về giữa hai bên sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022 (Mùng Một Tết Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình.

AFC vẫn giữ thể thức thi đấu cũ, đá vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, bắt đầu từ tháng 9/2021 tới 3/2022. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội đứng thứ ba đá với nhau tranh vé dự play-off liên khu vực. Tuyển Việt Nam ra quân ngày 2/9, bằng chuyến làm khách đến sân của Saudi Arabia.

Tiến Linh hiện là tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho Việt Nam ở vòng loại thứ hai (5 bàn thắng trong tổng số 13 bàn của đội tuyển). Chính anh từng lập cú đúp, giúp U22 Việt Nam đánh bại Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu trên sân của đối phương ngày 8/9/2019. Sau trận đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã sa thải HLV nổi tiếng người Hà Lan Guus Hiddink.

Trong một diễn biến mới nhất, VFF gửi công văn lên AFC đề xuất đổi giờ thi đấu tại SVĐ Mỹ Đình từ 20h thành 19h. Đồng thời, VFF cũng đã đề nghị phía lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Australia sớm lên danh sách dự kiến các thành viên sẽ sang Việt Nam.

Các đội sẽ thi đấu 10 trận, trong đó có 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách. Theo lịch thi đấu mà AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 trận đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sẽ có sự hỗ trợ của công nghệ Var.

Thầy trò HLV Park Hang Seo chạm trán với Australia (ngày 7/9), sau đó sẽ gặp Nhật Bản (ngày 11/1), Saudi Arabia (ngày 16/11), Trung Quốc (ngày 1/2/2022) và so tài với Oman vào ngày 24/3/2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại