Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:47
RSS

Cầu thủ HAGL xin rút khỏi U22 Việt Nam vì lý do sức khỏe

Thứ năm, 19/08/2021, 07:30 (GMT+7)

Sự vắng mặt của cầu thủ trẻ HAGL Là điều đáng tiếc bởi vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ còn 2 tháng nữa sẽ diễn ra.

U22 Việt Nam đang luyện tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo triệu tập những gương mặt đã quen thuộc từng nhiều lần xuất hiện trong các đợt hội quân trước đó đã quen với lối chơi của BHL người Hàn Quốc, trong đó, có hậu vệ Nguyễn Duy Kiên (thuộc biên chế CAND).

Theo nguồn tin của On Sports, mới đây nhất Nguyễn Duy Kiên của ĐT U22 Việt Nam đã xin rút tập trung vì lý do sức khỏe.

Nguyễn Duy Kiên trưởng thành từ khóa 3 học viện HAGL và hiện đang khoác áo CLB CAND thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia. Anh là một trong những người góp công lớn đưa đội bóng ngành Công an lên chơi chuyên nghiệp ở mùa giải này.

Duy Kiên cũng được HLV Park nhiều lần gọi lên tập trung ĐT U22 Việt Nam trong những đợt hội quân trước đây. Sự vắng mặt lần này là điều đáng tiếc cho cầu thủ sinh năm 2000 bởi vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ còn 2 tháng nữa sẽ diễn ra.

Cầu thủ HAGL xin rút khỏi U22 Việt Nam vì sức khỏe
Nguyễn Duy Kiên của HAGL xin rút khỏi U22 Việt Nam vì sức khỏe

Về phía U22 Việt Nam, hiện tại đang luyện tập 2 buổi trong 1 ngày tại VFF, các cầu thủ đang trong quá trình tập thể lực, luyện các bài rèn kỹ - chiến thuật và phối hợp thực hiện các tình huống cố định.

Liên quan tới U23 Việt Nam. Lá thăm may rủi đã đưa Hong Kong chuyển sang bảng K cùng với Nhật Bản và Campuchia. Điều này khiến bảng I của U22 Việt Nam chỉ còn 2 đội là Đài Loan và Myanmar, qua đó giúp U23 Việt Nam rộng cửa đoạt vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Trước đó, với việc U23 CHDCND Triều Tiên rút khỏi không tham gia vòng loại U23 châu Á 2022, bảng K chỉ còn lại 2 đội là Nhật Bản và Campuchia. Do vậy, AFC quyết định sẽ điều chỉnh số lượng đội bóng tham dự tại bảng K thông qua bốc thăm điều chuyển 1 đội trong số 4 bảng đấu còn lại của khu vực Đông Á, gồm bảng G, H, I và J, sang bảng K.

Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10. Theo thể thức ban đầu của AFC, 11 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á tại Uzbekistan diễn ra từ 1 – 19/6/2022.

Theo quyết định của AFC, các trận đấu tại bảng I, nơi có sự góp mặt của U23 Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân của Đài Bắc Trung Hoa vào cuối tháng 10 tới. 

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp chủ nhà vào ngày 27/10 và gặp Myanmar ngày 31/10. Đây là thời điểm mà ĐTQG Việt Nam đang tạm nghỉ sau 4 trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại