Thứ ba, 23/04/2024 | 21:53
RSS

CLB HAGL chia tay tiền đạo kỳ cựu trước thềm vòng 13 V.League

Thứ ba, 10/08/2021, 09:36 (GMT+7)

Đội bóng của bầu Đức đã nói lời chia tay với tiền đạo Nguyễn Trung Đại Dương sau khi hợp đồng giữa hai bên sắp kết thúc.

Theo nhiều nguồn tin, CLB HAGL và Nguyễn Trung Đại Dương đã kết thúc hợp đồng sớm ở mùa giải 2021. Hiện tiền đạo nhập tịch đang là cầu thủ tự do và đợi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại. Ở V.League mùa giải năm nay, Nguyễn Trung Đại Dương mới ra sân 5 trận với tổng thời lượng khoảng 145 phút. Anh là người ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho HAGL tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2021.

Đại Dương tên thật là Suleiman người Nigeria. Cầu thủ sinh năm 1986 đầu quân cho "Gỗ" ở đầu mùa giải năm nay sau khi rời Bình Dương. Dù có thể hình ấn tượng song do tuổi cao nên Đại Dương đã không còn duy trì lối chơi mạnh mẽ như xưa. Anh chủ yếu giữ nhiệm vụ làm tường, phá sức, lôi kéo đối thủ để những vệ tinh xung quanh ghi bàn.

CLB HAGL chia tay Nguyễn Trung Đại Dương trước thềm vòng 13 V.League
 Nguyễn Trung Đại Dương chia tay CLB HAGL chia tay trước thềm vòng 13 V.League

Cách đây ít ngày, trung vệ Kim Dong Su cũng đã trở về quê nhà Hàn Quốc sau khi HLV Kiatisak vừa cho phép toàn đội xả trại mới đây, do giải V.League 2021 tạm hoãn vì dịch bệnh.

Trung vệ 26 tuổi được HAGL ưu tiên trở về Hàn Quốc vì lý do đặc biệt, thay vì phải ở lại đại bản doanh CLB như những ngoại binh khác khiến các fan của HAGL hoài sự hoài nghi về tương lai của cầu thủ này bởi hợp đồng giữ Dong Su với đội bóng chủ quản sẽ đáo hạn vào cuối năm nay.

Kim Dong Su là tân binh của HAGL ở mùa giải 2021 và đang thi đấu vô cùng nổi bật trong giai đoạn 1 V.League. Trung vệ người Hàn Quốc là chốt chặn đáng tin cậy, góp công lớn vào sự chắc chắn của hàng thủ đội bóng phố Núi thời gian qua.

Ngoài trung vệ người Hàn Quốc, HLV Kiatisak cũng đã tạm xa HAGL và trở về Thái Lan cách đây ít ngày. Tranh thủ quãng thời gian V.League bị hoãn chưa rõ ngày trở lại, nhà cầm quân người Thái về quê hương thăm gia đình. Hiện tại HAGL chỉ còn hai ngoại binh là trung vệ Memovic và tiền đạo Washington Brandao.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhất trí thông qua phương án tổ chức các giải chuyên nghiệp Việt Nam 2021.

Cụ thể, giải Hạng nhất Quốc gia tiếp tục thi đấu từ 20/11 đến 14/1/2022. V.League trở lại từ 12/2 và diễn ra trong một tháng. Cúp Quốc gia 2021 là giải đấu kết thúc muộn nhất (18/3/2022).

Trước đó, VPF đã lên phương án và lấy ý kiến từ các CLB tham dự các giải do công ty này tổ chức.Trong số 28 CLB chuyên nghiệp, có 5 CLB đồng ý và 6 CLB không phản hồi được tính như đồng ý, tổng cộng 11 đội tương đương tỉ lệ phiếu thuận 40,74%. Chỉ có 7 CLB muốn dừng mùa giải 2021 ngay thời điểm này.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại