Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:53
RSS

Báo Indonesia: ‘Các cầu thủ Indonesia cảm thấy ghen tỵ với U23 Việt Nam’

Thứ sáu, 20/08/2021, 11:48 (GMT+7)

Tờ Bolasport mới đây có bài viết bày tỏ sự thất vọng về quá trình chuẩn bị của U23 Indonesia, đặc biệt khi họ nhìn sang U23 Việt Nam.

Hiện tại U23 Việt Nam đã tập trung được ít ngày và tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.  Trong những ngày tới, đội sẽ có trận đấu tập với đội tuyển quốc gia Việt Nam để rà soát đội hình và chiến thuật.

Tờ Bolasport mới đây có bài viết bày tỏ sự thất vọng về quá trình chuẩn bị của U23 Indonesia, khi nhìn sang U23 Việt Nam: “Đội tuyển U23 Indonesia phải cảm thấy ghen tị và đáng buồn khi nhìn những gì mà U23 Việt Nam đang có được trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2022.

Không những vậy, chúng ta còn phải chạm trán với những đối thủ rất mạnh ở bảng G là Australia, Trung Quốc và Brunei. Nếu để so sánh, so sánh, U23 Indonesia được đánh giá là thua kém khả năng cạnh tranh với Australia và Trung Quốc”.

Hiện HLV trưởng Shin Tae Yong đã trở lại Indonesia vào ngày 18/8 và đang phải tiến hành cách ly. Việc thiếu vắng chiến lược gia người Hàn Quốc khiến quá trình tập trung chuẩn bị của U22 Indonesia vẫn chưa thể diễn ra.

Các cầu thủ Indonesia cảm thấy ghen tỵ với U23 Việt Nam
U23 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022

Liên quan tới tuyển U23 Việt Nam. Ở buổi bốc thăm bổ sung mới đây. Lá thăm may rủi đã đưa Hong Kong chuyển sang bảng K cùng với Nhật Bản và Campuchia. Điều này khiến bảng I của U23 Việt Nam chỉ còn 2 đội là Đài Loan và Myanmar, qua đó giúp U23 Việt Nam rộng cửa đoạt vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Theo thể thức ban đầu của AFC, 11 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan diễn ra từ 1 – 19/6/2022.

Theo quyết định của AFC, các trận đấu tại bảng I, nơi có sự góp mặt của U23 Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân của Đài Bắc Trung Hoa vào cuối tháng 10 tới. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp đội chủ nhà vào ngày 27/10 và gặp Myanmar ngày 31/10. Đây là thời điểm mà ĐTQG Việt Nam đang tạm nghỉ sau 4 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại