Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:54
RSS

Báo Thái Lan tiếc nuối khi Việt Nam phải thi đấu trên sân không khán giả

Thứ năm, 19/08/2021, 09:20 (GMT+7)

Tờ Siamsports của Thái Lan có bài viết bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không thể thi đấu dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà trên sân Mỹ Đình ở trận gặp tuyển Úc.

Do đã đáp ứng các yêu cầu từ phía AFC, tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp đón Australia ở lượt trận thứ hai vào ngày 7/9, sau khi làm khách trước Saudi Arabia ở trận ra quân (2/9).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ quan chức năng thống nhất không tổ chức bán vé trận Việt Nam gặp Australia đồng nghĩa trận đấu tại Mỹ Đình vào ngày 7/9 tới sẽ diễn ra mà không có khán giả vào sân. Về phía đội tuyển Úc, ở lượt trận đầu tiên vào ngày 2/9, họ phải chấp nhận thi đấu trên sân trung lập tại Qatar để đón tiếp đội tuyển Trung Quốc.

Trước đó, VFF có đề xuất phương án bán khoảng 8.000 - 10.000 vé vào sân cho các CĐV. Nếu phương án này được triển khai, vé sẽ được bán trực tuyến, người dùng nhận mã đến điện thoại để Ban tổ chức kiểm tra khi qua cửa. Những người muốn vào sân phải tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và có giấy xét nghiệm âm tính.

Báo Thái Lan tiếc nuối khi Việt Nam phải thi đấu trên sân không khán giả
 Việt Nam phải thi đấu trên sân không khán giả trận gặp tuyển Úc

Mới đây, tờ Siamsports đã có bài viết bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không thể thi đấu dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà trên sân Mỹ Đình: “Người hâm mộ bóng đá Việt Nam ‘tan mộng’ cổ vũ ĐTQG ở trận tiếp đón Australia trên SVĐ Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đề xuất cơ quan chức năng cho phép bán vé bằng 10% sức chứa SVĐ để khán giả vào sân theo dõi. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo VFF đã quyết định hủy bỏ kế hoạch này vào cuộc họp ngày 16/8”.

Trái ngược với Việt Nam, tuyển Thái Lan đang phải tuyển chọn HLV trưởng cho tuyển quốc gia nước này chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023, giải đấu mà Việt Nam và Malaysia đã ghi danh vào vòng chung kết nhờ có thành tích tốt ở vòng loại 2 World Cup 2022.

Kể từ sau khi HLV Nishino bị sa thải, "chiếc ghế nóng" tại ĐTQG Thái Lan vẫn bị bỏ ngỏ. Sau những thất bại ở đấu trường quốc tế và đánh mất vị trí số một Đông Nam Á vào tay tuyển Việt Nam các cổ động viên Thái Lan đang rất muốn HLV Kitisak trở lại giúp bóng đá nước này trở lại thời hoàng kim.

Tuy nhiên do đang dẫn dắt CLB HAGL của bầu Đức, "Zico Thái" không thể tái hợp tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại và đang bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tương lai gần.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại