Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:06
RSS

U22 Việt Nam tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho giải châu Á

Thứ bảy, 21/08/2021, 15:30 (GMT+7)

Lãnh đạo VFF cho biết, nếu các cầu thủ đã hoàn thành xong 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, U22 Việt Nam có thể tập huấn tại Hàn Quốc theo cơ chế bong bóng khép kín.

Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch đưa U22 Việt Nam đi tập huấn nước ngoài để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Lãnh đạo VFF cho biết, nếu các cầu thủ đã hoàn thành xong 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, U22 Việt Nam có thể tập huấn tại Hàn Quốc theo cơ chế bong bóng khép kín. Đây là quá trình chuẩn bị cần thiết để hướng đến việc có lần thứ tư liên tiếp giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Tại vòng loại diễn ra vào cuối tháng 10 tới, U22 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Đài Bắc Trung Hoa (chủ nhà) và Myanmar. Đây là bảng đấu tương đối thuận lợi để các học trò của HLV Park Hang Seo có thể giành vị trí đứng đầu.

U22 Việt Nam tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho giải châu Á
U22 Việt Nam được tập huấn Hàn Quốc chuẩn bị cho giải châu Á. Ảnh: Vietnamnet

Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Theo thể thức ban đầu của AFC, 11 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan diễn ra từ 1 – 19/6/2022.

Theo quyết định của AFC, các trận đấu tại bảng I, nơi có sự góp mặt của U23 Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân của Đài Bắc Trung Hoa vào cuối tháng 10 tới. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp đội chủ nhà vào ngày 27/10 và gặp Myanmar ngày 31/10. Đây là thời điểm mà ĐTQG Việt Nam đang tạm nghỉ sau 4 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vào năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam khi ấy với lứa cầu thủ tài năng Quang Hải, Công Phượng đã làm nức lòng người hâm mộ khi giành ngôi Á quân U23 châu Á trên đất Thường Châu, Trung Quốc

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại