Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:02
RSS

Báo Trung Quốc chê cầu thủ đội nhà trước trận gặp Việt Nam

Chủ nhật, 23/01/2022, 09:20 (GMT+7)

Tờ Sina của Trung Quốc vừa có bài viết chê trách cầu thủ đội nhà yếu ớt trước trận tái đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày mồng Một Tết âm lịch.

Vào mồng Một Tết âm lịch tới đây, tuyển Việt Nam sẽ so tài với tuyển Trung Quốc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước sự cổ vũ của hai vạn khán giả nhà và hướng tới 3 điểm đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Trước trận đấu này, tờ Sina có bài viết với tiêu đề như sau: "Cầu thủ Trung Quốc có tâm lý yếu ớt! Cầu thủ Việt Nam tỏ thái độ quyết thắng Trung Quốc trong ngày mùng một Tết Nguyên đán, tuy nhiên không cầu thủ Trung Quốc nào dám đáp lại".

Cầu thủ Việt Nam mà tờ Sina muốn nhắc đến chính là Hùng Dũng. Tiền vệ này gần đây có lời phát biểu như sau: "Tôi hy vọng cùng đồng đội mang tới cái Tết thật đặc biệt cho toàn thể người dân Việt Nam. Chúng tôi được biết sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20 nghìn khán giả tới xem trận Việt Nam gặp Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết.

Tất cả cầu thủ đều rất hy vọng khán giả đến sân, tuân thủ các quy định phòng dịch để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu. Đó chính nguồn động lực để tuyển Việt Nam thi đấu tốt".

Tờ Sina sau đó đưa ra những phân tích trước thềm cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình sau đây hơn một tuần: "Chỉ còn 1 tuần nữa, tuyển Trung Quốc sẽ bước vào lượt trận thứ 7 và thứ 8 tại vòng loại cuối World Cup 2022. Hiện tuyển Trung Quốc xếp thứ 5, đứng ngay trên Việt Nam.

Cả Trung Quốc và Việt Nam đều khát khao đánh bại lẫn nhau. Ở trận lượt đi, Trung Quốc giành chiến thắng sít sao với tỷ số 3-2 trước Việt Nam. Điều đó khiến tham vọng chiến thắng của Việt Nam ở trận lượt về dâng cao hơn bao giờ hết.

Tuyển Trung Quốc chưa từng thua mỗi khi chạm mặt Việt Nam. Chúng ta từng suýt bị Việt Nam cầm hòa, tuy nhiên bàn thắng muộn màng của Wu Lei đã giúp Trung Quốc thoát khỏi ngày đen tối nhất. Tuy nhiên liệu may mắn ấy có đến ở trận lượt về?

Việt Nam cũng giống Trung Quốc khi họ có Tết Nguyên đán. Do đó, cầu thủ đôi bên ắt hẳn đều muốn tặng NHM món quà vào dịp năm mới. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của truyền thông Việt Nam, đội trưởng Hùng Dũng đã thể hiện quyết tâm rằng sẽ dành tặng món quà đặc biệt cho các CĐV đúng ngày mùng một Tết.

Trong khi đó, tuyển thủ Trung Quốc hiện không có ai dám đứng lên để đáp trả lại phát biểu của Hùng Dũng. Có lẽ họ hiểu rõ trình độ thực tế của tuyển Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có đủ sức để khiến Việt Nam ôm hận ở trận lượt về không?".

Báo Trung Quốc chê cầu thủ đội nhà trước trận gặp Việt Nam
Tuyển Việt Nam sẽ so tài với tuyển Trung Quốc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào mồng 1 Tết âm lịch

Tờ Sina coi trận cầu này là cơ hội cuối cùng để Việt Nam kiếm được chiến thắng ở vòng loại cuối World Cup 2022 bởi các đối thủ còn lại tỏ ra quá mạnh đối với đoàn quân của HLV Park Hang Seo
Để chuẩn bị cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức phải thật hoàn hảo, không để sự cố đáng tiếc xảy ra.Trong đó các hạng mục phục vụ trận đấu này phải được hoàn thiện trước ngày 25/1.

Trong đó hạng mục rất quan trọng ở Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình là gần 40.000 ghế trên khán đài đã được tháo dỡ hoàn toàn vào cuối tháng 11/2021 và được thay mới để chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Mới đây ngày 18/1, VFF cũng đã nhận lại thùng linh kiện VAR từ AFC. Trước đó thùng linh kiện này đã được AFC điều chuyển đi để phục vụ một giải đấu khác. Dự kiến ngày 27/1, VAR sẽ sẽ được lắp đặt tại SVĐ Mỹ Đình và tổ trọng tài sẽ tiến hành chạy thử lần cuối vào ngày 31/1.

Vào ngày 28/1, ĐT Trung Quốc sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam tại AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á). Ở trận đấu lượt đi, thầy trò HLV Park Hang Seo đã để thua đối thủ với tỷ số sát nút 2-3.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại