Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:21
RSS

Báo Thái Lan so sánh HLV Park với các đối thủ cùng bảng G

Thứ bảy, 29/05/2021, 16:57 (GMT+7)

Theo báo chí Thái Lan, HLV Park Hang Seo đứng ở vị trí thứ ba tại bảng G khi từng làm việc tại ĐT Hàn Quốc, trong vai trò trợ lý của Guus Hiddink và về thứ tư chung cuộc ở kỳ World Cup 2002.

Tờ Siamsport của Thái Lan, mới đây có bài so sánh về thành tích và vị thế của 4 chiến lược gia gồm Bert Van Marwijk, Akira Nishino, Park Hang Seo và Shin Tae Yong. Họ không điểm tên HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia do ông này chưa từng tham dự kỳ World Cup nào. Thay vào đó, được nhắc tới là HLV Bert Van Marwijk của đội bóng chủ nhà UAE. HLV người Hà Lan từng đưa đội bóng quê hương giành ngôi Á quân World Cup 2010 một cách đầy xứng đáng.

Người thứ hai là chiến lược gia Nhật Bản thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan HLV Akira Nishino. Ông từng dẫn dắt Nhật Bản tại World Cup 2018, giúp đội bóng xứ "Mặt trời mọc" vượt qua vòng bảng và thua đau trước Bỉ ở vòng 1/8 khi để lội ngược dòng.

HLV Park Hang Seo đứng ở vị trí thứ ba khi từng làm việc tại ĐT Hàn Quốc. Ông dẫn dắt Hàn Quốc trong vai trò trợ lý của Guus Hiddink và về thứ tư chung cuộc ở kỳ World Cup 2002.

Báo Thái Lan so sánh HLV Park với các đối thủ cùng bảng G
Báo Thái Lan so sánh HLV Park với các đối thủ cùng bảng G​

Người xếp cuối cùng về thành tích là HLV Shin Tae Yong của tuyển Indonesia, người dẫn dắt Hàn Quốc ở World Cup 2018. Năm ấy, Hàn Quốc bị loại nhưng Shin Tae Yong để lại ấn tượng bằng việc đả bại ĐT Đức 2-0 ở trận cuối cùng của vòng bảng.

Trong số những người này, Park Hang Seo và Nishino làm việc trong 5 trận từ đầu vòng loại. Shin Tae Yong mới dẫn dắt Indonesia và chưa có trận đấu nào ở vòng loại World Cup 2022 Bert Van Marwijk bị sa thải nhưng rồi lại tái bổ nhiệm để giúp UAE trở lại với quỹ đạo vốn có của đội bóng này.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, hiện tại Văn Toàn và các đồng đội đã có những buổi tập đầu tiên tại UAE chuẩn bị cho những lượt trận cuối của vòng loại World Cup 2022. Do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ĐTQG Việt Nam bị hạn chế rất nhiều trong cả việc sinh hoạt lẫn tập luyện.

Chia sẻ về điều này, HLV Park Hang Seo thừa nhận các học trò đang có đôi chút ảnh hưởng về mặt tâm lý khi không được thoải mái di chuyển: “Do tình hình dịch covid-19 nên khi ở Việt Nam , các cầu thủ phải tập luyện và sinh hoạt trong môi trường bị hạn chế về giao tiếp với bên ngoài rất nhiều. Điếu đó dẫn tới việc tâm lý cầu thủ có gì đó không ổn định.

Cảm ơn các cầu thủ đã chuẩn bị tâm lý tốt. Ở Dubai trong khách sạn có không gian rộng, dù có tiếp xúc với người nước ngoài lưu trú tại đó nhưng do không gian rộng nên chúng tôi vẫn có thể đi lại được. Điều này giúp tâm lý cầu thủ tốt hơn nhiều", HLV Park chia sẻ với truyền thông.

Theo dự kiến, ĐTQG sẽ có trận giao hữu với ĐT Jordan vào ngày 31/5. Thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ vắng mặt ở trận này do đến ngày 2/6 anh mới bay được từ Nhật Bản sang. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm có được. Đội bóng áo đỏ sẽ lần lượt đối đầu với Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại