Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:18
RSS

Thua Oman, HLV Nishino vẫn ngợi khen các học trò

Thứ sáu, 28/05/2021, 10:13 (GMT+7)

Dù Thái Lan để thua ĐT Oman trong trận giao hữu trên đất UAE, HLV Nishino vẫn đánh giá cao sự tiến bộ của các học trò.

Không giống như Việt Nam cả Malaysia và Thái Lan đã sớm có mặt tại UAE và có được những trận thi đấu giao hữu bổ ích với các đội bóng tới từ tây Á để chuẩn bị cho những vòng đấu cuối của VL World Cup 2022. Cụ thể hôm  23/5, ĐT Malaysia đón nhận thua đậm 1-4 trước tuyển Kuwait với một đội hình có nhiều sự xáo trộn.

Trong khi đó, vào ngày 25/5, ĐT Thái Lan để thua trước một đại diện khác của bóng đá tây Á là tuyển Oman với tỉ số 0-1, đây cũng là trận đấu đầu tiên trên đất UAE của đội bóng xứ Chùa Vàng. Mặc dù để thua trước đối thủ cùng đẳng cấp, nhưng HLV Akira Nishino vẫn tỏ ra hài lòng về sự tiến bộ của các học trò trong thời gian qua.

"Tôi thấy là cầu thủ của mình đã chơi tốt, thể trạng thể lực cũng được cải thiện rõ rệt rồi. Chúng tôi (ĐT Thái Lan) lâu rồi chưa đá trận nào nhưng tôi thấy là cầu thủ khi vào sân đã thể hiện được tinh thần, ý chí chiến đấu của mình, đó là điều rất đáng quý", HLV người Nhật chia sẻ.

HLV Nishino ngợi khen các học trò sau trận thua trước Oman
HLV Nishino ngợi khen các học trò sau trận thua trước Oman

Ngoài ra, vị thuyền trưởng của ĐT Thái Lan cũng đặt quyết tâm cao ở trận giao hữu với Tajikistan ngày 29/5 tới đây. Trong khi đó, hậu vệ trái của ĐT Thái Lan, Sasalak Haiprakhon cũng tỏ ra khá tự tin: "Hiện tại, HLV vẫn chỉ tập trung vào việc nhồi thể lực cho cầu thủ chứ chưa động chạm gì nhiều tới chiến thuật cả. Chúng tôi vẫn còn một trận giao hữu nữa ở phía trước và cả đội vẫn còn cơ hội để cố gắng".

Ngày 29/5, trận giao hữu giữa Tajikistan và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Khalid Bin Mohammed và đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi đội bóng xứ Chùa Vàng bắt đầu chiến dịch bảng G.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại Trong khi đó, Malaysia đang đứng nhì bảng với 9 điểm và vị trí thứ 3 thuộc về Thái Lan với 8 điểm. UAE tạm xếp ở vị trí thứ 4 với 6 điểm tuy nhiên thi đấu ít hơn các đối thủ cùng bảng một trận và cơ hội vẫn còn chia đều cho các đội, ngoại trừ tuyển Indonesia đã sớm bị loại khi để thua cả 5 trận và chưa có được điểm nào.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại