Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:07
RSS

Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân khiến bóng đá nước nhà đi xuống

Thứ sáu, 13/08/2021, 07:53 (GMT+7)

Mới đây nhất, tờ Komchadluek đã có bài nhận định rất dài nói về câu chuyện liên quan đến HLV của ĐT Thái Lan.

Trong khi tuyển Việt Nam giữ vững vị trí số một Đông Nam Á và đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì Thái Lan đang loay hoay với việc tuyển chọn HLV trưởng để chuẩn bị cho vòng sơ loại Asian Cup 2023 khiến người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng vô cùng thất vọng.

Mới đây, tờ komchadluek đã có bài nhận định chỉ ra sự thụt lùi của ĐT Thái Lan trong thời gian qua: "Huấn luyện viên luôn là một tấm bia đỡ đạn cho sự thất bại của ĐT Thái Lan ở bất cứ giải đấu nào. Khi chúng ta thua trận, mọi sức ép và chỉ trích sẽ được hướng đến các HLV. Tuy vậy, có phải thực sự họ là nguyên nhân chính dẫn đến điều đó thì chúng ta không thể khẳng định.

Bóng đá thế giới hay khu vực châu Á đều chọn HLV phải hù hợp thực sự với ĐTQG đó. Hãy xem lại ĐT Thái Lan, trước khi HLV Akira Nishino tới đây thì mấy ai xem ông ấy và ĐTQG thực sự phù hợp.

Phong cách truyền thống và điểm mạnh của ĐT Thái Lan là khác hoàn toàn so với triết lý chơi bóng của HLV người Nhật. Vậy nên, FAT có vẻ như đã không thực sự nghiên cứu kỹ về HLV này mà lựa chọn phần lớn là vì danh tiếng. Một HLV giỏi nhưng không có trong tay những con người phù hợp thì cũng thật khó để thành công", cây viết Pitphan nhận định.

"Sự phù hợp là điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Một HLV giỏi như Akira Nishino còn không thể biến ĐT Thái Lan trở nên lợi hại được thì FAT cần cân nhắc lại vấn đề liên quan đến phù hợp. Kiatisak là một HLV như thế, anh ấy không quá nổi tiếng trên thế giới nhưng thực sự là thích nghi rất tốt với ĐTQG Thái Lan. Anh ấy hiểu tâm lý từng cầu thủ và tất cả xem nhau như gia đình.

Có lẽ, không phải tìm kiếm đâu xa, những HLV phù hợp với ĐT Thái Lan đang ở ngay trước mắt. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần được nhìn nhận từ bây giờ", tờ komchadluek kết luận.

Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân khiến bóng đá nước nhà đi xuống
Bóng đá Thái Lan có dấu hiệu đi xuống những năm qua

Lúc này theo báo chí Thái Lan, có hai ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan đó là HLV nội Totchtawan Sripan (còn gọi là Tawan Sripan, cựu cầu thủ của CLB HAGL) huyền thoại của bóng đá Thái Lan.

Cựu danh thủ Thái Lan có bề dày thành tích khi còn thi đấu, am hiểu cầu thủ địa phương và cũng đã có kinh nghiệm làm trợ lý cho Nishino, dẫn dắt các câu lạc bộ Thái Lan. Chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan, HLV Totchtawan Sripan tiết lộ bản thân sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại "Voi chiến": "Tôi chưa từng nói bản thân là một người giỏi, dù trên tư cách cầu thủ hay HLV.

Tôi không hề nghĩ bản thân sẽ dẫn dắt các đội bóng lớn như Muangthong, nhưng rồi tôi đã làm được điều đó theo cách của riêng mình.Do vậy, điều quan trọng hơn cả đó là thời điểm thích hợp.  Nếu mọi người nghĩ rằng tôi phù hợp với tuyển Thái Lan, tất nhiên tôi sẽ không từ chối. Nó giống như việc tôi từng không nghĩ đến có thể được gọi lên ĐTQG khi còn là cầu thủ, nhưng rồi cơ hội lại tới với tôi".

Người thứ hai đó là HLV ngoại Eusebio Sacriston, người Tây Ban Nha từng có thời gian làm trợ lý HLV tại Barcelona từ năm 2003 đến đầu năm 2009.

Đây là giai đoạn Barca thi đấu vô cùng thành công khi 2 lần giành được ngôi vương La Liga (mùa 2004/05, 2005/06) và 1 lần xưng vương tại UEFA Champions League (mùa 2005/06) với lứa cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử CLB như Messi, Iniesta hay Xavi…

Ngoài làm trợ lý tại Barcelona, HLV Eusebio Sacriston còn có 4 năm dẫn dắt Barcelona B từ 2011 đến 2015. Sau đó, ông chuyển đến Real Sociedad (2015-2018) và Girona (2018-2019) với cương vị thuyền trưởng.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại