Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:27
RSS

Tuyển Việt Nam gặp bất lợi so với các đối thủ cùng bảng ở VL World Cup

Thứ tư, 11/08/2021, 11:37 (GMT+7)

Tại Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman, giải vô địch quốc gia vẫn tiếp tục thì giải V.League tạm hoãn tới đầu năm 2022 khiến các cầu thủ Việt Nam không được thi đấu thường xuyên.

Mới đây, giải vô địch quốc gia V.League 2021 đã chính thức được tạm hoãn tới tháng 2/2022. Điều này khiến cho các tuyển thủ Việt Nam kể từ khi trở về từ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, vẫn chưa có một trận đấu chính thức nào.

Các cầu thủ đã tập chay suốt 3 tháng qua và dự kiến cũng sẽ chỉ có một trận đấu tập duy nhất với U22 Việt Nam trước khi lên đường dự vòng loại cuối World Cup 2022. Trong khi đó, với các đội bóng cùng nằm bảng B như Nhật Bản Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman, các giải vô địch quốc gia vẫn tiếp tục thi đấu hoặc đã hoàn tất mà không ảnh hưởng nhiều.

Giải VĐQG Australia hay Saudi Arabia đều đã hoàn tất với chức vô địch thuộc về Melbourne City và Al Hilal và sẽ sớm trở lại bởi thi đấu theo hình thức của giải châu Âu. Trong khi đó, J.League, Chinese Super League và giải VĐQG Oman vẫn đang tiếp tục diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ của họ sẽ có được phong độ cũng như cảm giác bóng tốt.

Tuyển Việt Nam gặp bất lợi so với các đối thủ cùng bảng
Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022

Chiều ngày 10/8, ĐTQG Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội chào đón chào thêm sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Văn Toàn và Tiến Linh, qua đó gần như có được lực lượng mạnh nhất.

Hiện chỉ có một trường hợp phải tập riêng là Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội vẫn đang theo phác đồ điều trị chấn thương dưới sự hướng dẫn của bác sỹ đội tuyển. Trước đó, Văn Toàn gặp một chấn thương ở đầu gối và phải tập riêng từ ngày hội quân đầu tiên hôm 5/8, trong khi Tiến Linh bị tách ra tập riêng do có dấu hiệu bị quá tải.

Ở buổi tập mới nhất vào chiều ngày 10/8, ban huấn luyện tiếp tục giải phóng sức ì cho các cầu thủ sau thời gian dài không thi đấu, đồng thời cải thiện kỹ năng phối hợp bóng ngắn thông qua các bài tập, bài khởi động với bóng.

HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc hạn cách ly y tế vào hôm nay11/8 và sẽ có mặt tại đại bản doanh của ĐT Việt Nam, tiếp quản công việc từ trợ lý Lee Young Jin và sẽ trực tiếp chỉ đạo buổi tập của “Những chiến binh Sao Vàng”.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại