Thứ năm, 25/04/2024 | 18:41
RSS

Báo Thái khuyên đội nhà chơi phòng ngự trước tuyển Việt Nam

Thứ ba, 19/11/2019, 09:21 (GMT+7)

Theo báo chí Thái Lan, đội bóng xứ chùa Vàng nên chơi phòng ngự trước chủ nhà Việt Nam để tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Mỹ Đình.

Vào 20h tối nay trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào trận đấu quyết định của mình ở vòng loại World Cup 2022 trước đại kình địch Việt Nam  Theo báo chí Thái Lan, với việc phải làm khách trước đội chủ nhà đang có phong độ cao, đội bóng của HLV Nishino nên thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công nhằm có được kết quả có lợi nhất.

 "Thái Lan sẽ gặp khó khăn trước Việt Nam tại Mỹ Đình, chúng ta cần một kết quả có lợi nên phải chơi chắc chắn trước. Đá phòng ngự cũng là ý kiến không tồi. HLV Nishino có thể sử dụng Theerathon Bunmathan ở trận này. Anh ấy công thủ toàn diện và là sự bổ sung đáng kể cho đội", tờ Siamsport viết.

Báo Thái khuyên đội nhà chơi phòng ngự trước tuyển Việt Nam
Báo Thái khuyên đội nhà chơi phòng ngự trước tuyển Việt Nam​

Đồng quan điểm trên, một bài viết khác của tờ Mthai nhận định: "Tristan Do đã chơi quá kém ở trận đấu trước, anh ta nên dự bị. Những người khác như Elias, Korrakot cũng không xứng đáng. Hãy tạo cơ hội cho Nitipong, Theerathon hay Tanaboon ra sân ở trận gặp Việt Nam. Ngoài ra các cầu thủ cần tăng cường bọc lót trên sân, hỗ trợ nhau trong các tình huống phòng ngự. Phòng thủ chắc chắn chính là nền tảng ở trận đấu này."

Trong khi đó, nói về trận đấu này, nhà báo Gof Natthakorn của Siam Sport nói với Zing.vn: "Tuyển Thái Lan tìm được 1 điểm ở Mỹ Đình là hay lắm rồi. Tôi thấy cơ hội để thầy trò Akira Nishino giành chiến thắng khá thấp. Đối thủ mạnh hơn và lại được phép chọn lối chơi. Tuyển Việt Nam còn là đội sung mãn nhất Đông Nam Á lúc này”.

Phóng viên Natthakorn tiếp tục nhấn mạnh tuyển Việt Nam đang chơi bóng với tinh thần tập thể rất cao, trong khi đó Chanathip có phần đơn độc và chưa nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía các đồng đội:

"Tôi nghĩ cả đội cần hỗ trợ Chanathip nhiều hơn. Trong trận gặp Malaysia, anh ấy vấp phải sự truy cản và đeo bám rất quyết liệt từ nhiều cầu thủ Malaysia. Điều này khiến Chanathip mất tự do và đánh mất sự sáng tạo", nhà báo của Siam Sport nêu quan điểm.

"Tôi muốn thấy tuyển Thái Lan chiến đấu với quyết tâm và tinh thần cao nhất ở trận đấu này. Chỉ khi làm được điều đó, họ mới mong tìm được kết quả khả quan trước Việt Nam", nhà báo Thái nói tiếp.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN