Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:28
RSS

PV Thái Lan: ‘Chúng tôi có được 1 điểm ở Mỹ Đình là hay lắm rồi’

Thứ hai, 18/11/2019, 10:12 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan tỏ ra bi quan về khả năng giành chiến thắng của đội nhà trước đại kình địch Việt Nam tại trận tái đấu trên sân Mỹ Đình tới đây.

Vào ngày 19/11 tới đội tuyển Thái Lan sẽ có trận làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nói về trận đấu này, nhà báo Gof Natthakorn của Siam Sport nói với Zing.vn: "Tuyển Thái Lan tìm được 1 điểm ở Mỹ Đình là hay lắm rồi. Tôi thấy cơ hội để thầy trò Akira Nishino giành chiến thắng khá thấp. Đối thủ mạnh hơn và lại được phép chọn lối chơi. Tuyển Việt Nam còn là đội sung mãn nhất Đông Nam Á lúc này”.

Phóng viên Natthakorn tiếp tục nhấn mạnh tuyển Việt Nam đang chơi bóng với tinh thần tập thể rất cao, trong khi đó Chanathip có phần đơn độc và chưa nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía các đồng đội:

"Tôi nghĩ cả đội cần hỗ trợ Chanathip nhiều hơn. Trong trận gặp Malaysia, anh ấy vấp phải sự truy cản và đeo bám rất quyết liệt từ nhiều cầu thủ Malaysia. Điều này khiến Chanathip mất tự do và đánh mất sự sáng tạo", nhà báo của Siam Sport nêu quan điểm.

"Tôi muốn thấy tuyển Thái Lan chiến đấu với quyết tâm và tinh thần cao nhất ở trận đấu này. Chỉ khi làm được điều đó, họ mới mong tìm được kết quả khả quan trước Việt Nam", nhà báo Thái nói tiếp.

Phóng viên Thái tỏ ra bi quan về cơ hội giành chiến thắng của đội nhà
Phóng viên Thái tỏ ra bi quan về cơ hội giành chiến thắng của đội nhà trước Việt Nam

Trong buổi tập mới đây, HLV Akira Nishino chia sẻ với truyền thông Thái Lan: "Tôi tự tin với những học trò của mình. Chúng tôi chẳng còn xa lạ gì với việc phải thi đấu trên sân nhà của Việt Nam, vì thế, có thể nói rằng chúng tôi đã quen với sức ép này. Chắc chắn các cầu thủ vẫn sẽ thể hiện được cá tính của mình - những điều đã khiến ĐT Thái Lan được ngưỡng mộ trong nhiều năm qua.

Tôi hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của ĐT Thái Lan. Cũng chính vì vậy, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đánh bại Việt Nam và trở lại với cuộc đua giành tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Điều thuận lợi là chúng tôi không phải đối mặt với ca chấn thương nào vào lúc này. Quan trọng là chúng tôi phải xem xét lại những sai lầm đã mắc phải trước Malaysia và chắc chắn rằng nó không lặp lại thêm một lần nữa".

HLV Akira Nishino cũng thừa nhận đã cử người "theo dõi" trận đấu của Việt Nam và UAE: "Đúng là tôi đã cho người đến xem trận đấu đó, tuy nhiên những thông tin mà chúng tôi thu được là không quá nhiều. Khi UAE chỉ còn 10 người trên sân, thế trận đã trở nên dễ dàng cho Việt Nam. Tôi chỉ nói rằng ĐT Việt Nam có một hàng tiền vệ rất mạnh và khi đối đầu với họ, Thái Lan sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng".

Ở trận đấu này, ông Ahmed Al-Kaf, người được mệnh danh "Collina phiên bản châu Á" sẽ cầm còi trận đấu trên sân Mỹ Đình giữa chủ nhà và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 ngày 19/11. Ông Ahmed Al-Kaf được nhiều CĐV Việt Nam mến mộ vì những quyết định chính xác, công bằng. Nhiều người thậm chí đặt biệt danh cho ông là "trọng tài Oman đẹp trai".

Ahmed Al-Kaf từng bắt chính ba trận đấu có các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Đó là trận hòa 0-0 giữa Việt Nam và Syria ở vòng bảng giải U23 châu Á (tại Thường Châu, Trung Quốc vào đầu năm 2018). Sau đó, ông bắt trận chung kết giải này khi Việt Nam thua Uzbekistan 1-2 ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Tại Asian Cup, trọng tài Ahmed Al-Kaf cầm còi trận Việt Nam thắng Yemen 2-0 ở vòng bảng.

Ông Ahmed Al-Kaf còn được gọi là "Pierluigi Collina phiên bản châu Á" nhờ ngoại hình giống với cựu trọng tài nổi tiếng người Italy.

Quỳnh Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN