Thứ năm, 25/04/2024 | 13:07
RSS

Báo Thái chỉ ra những điểm vượt trội của U23 Việt Nam trước Thái Lan

Thứ tư, 27/03/2019, 15:47 (GMT+7)

Tờ báo của Thái Lan, Thairath chỉ ra 4 nguyên nhân khiến U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 là thể lực, tinh thần đồng đội, kiểm soát cảm xúc và khát khao chiến thắng.

Dù vô cùng tự tin và nắm lợi thế về tâm lý, U23 Thái Lan đã gây thất vọng khi để thua đậm 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, và đánh mất ngôi đầu bảng K vào tay của thầy trò HLV Park Hang Seo

Sau trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam được báo chí trong nước và quốc tế ngợi ca hết lời, đồng thời nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng, từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và lãnh đạo, trong khi đó U23 Thái Lan bị cổ động viên người Thái chê tả tơi với rất nhiều từ ngữ khó nghe.

U23 Việt Nam thắng đậm trước Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á
U23 Việt Nam thắng đậm trước Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á

Nói về trận thua tủi hổ của đội nhà trước U23 Việt Nam, tờ báo Thái Lan, Thairath nhận định U23 Việt Nam có nhiều điểm vượt trội so với đội bóng xứ chùa Vàng, và giành chiến thắng một cách xứng đáng.

"Ai xem trận đấu cũng có thể nhận ra các cầu thủ U23 Việt Nam rất sung sức, họ chạy khắp sân. U23 Việt Nam hơn hẳn Thái Lan về sức bền thể lực và tranh chấp tay đôi. Đó là một sự khác biệt lớn dẫn đến thất bại".

Ở phần nói về tinh thần đồng đội, Thairath bình luận: "U23 Việt Nam chuyền bóng nhanh và chuẩn xác. Các cầu thủ của họ rất hiểu nhau, còn Thái Lan thi đấu rời rạc và không thể tạo ra bất kỳ sức ép nào lên đối thủ".

Tờ báo này cũng nhắc tới chiếc thẻ đỏ của Supachai trong hiệp hai và cho rằng đội nhà đã không biết kiểm soát cảm xúc trong trận đấu với đội chủ nhà.

"Chiếc thẻ đỏ của Supachai Jaided cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc của các cầu thủ U23 Thái Lan không tốt. Supachai không giữ được bình tĩnh vì sự bế tắc của đội U23 Thái Lan. Tuy vậy, anh vẫn sẽ là một nhân tố quan trọng của U23 Thái Lan", Thairath nhận định.

Cuối cùng, theo Thairath, U23 Thái Lan thiếu khát khao chiến thắng vì đã chắc chắn dự vòng chung kết U23 châu Á. Ngược lại U23 Việt Nam tỏ ra rất quyết tâm và chơi đầy nỗ lực trong 90 phút.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN