Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:01
RSS

Báo Nhật Bản: ‘Sức chiến đấu của đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc’

Thứ tư, 30/03/2022, 18:29 (GMT+7)

Tờ Sponichi - một trong 3 tờ báo thể thao lớn nhất Nhật Bản - dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau trận đấu kiên cường trước đội chủ nhà Nhật Bản trên sân Saitama.

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình ở vòng loại cuối World Cup 2022 bằng trận hòa 1-1 trước chủ nhà Nhật Bản qua đó có được 4 điểm ở vòng loại cuối World Cup 2022. Tờ Sponichi - một trong 3 tờ báo thể thao lớn nhất Nhật Bản - dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau trận đấu kiên cường trước đội chủ nhà Nhật Bản trên sân Saitama:

"Dù bị dồn ép ở cuối trận, các cầu thủ Việt Nam chưa lúc nào bị "nuốt chửng" bởi những đợt tấn công như vũ bão của Nhật Bản. Sức chiến đấu của đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc rất nhiều. Việc giành điểm trước Nhật Bản có thể mở ra bước tiến lớn cho họ trong tương lai”.

Cựu danh thủ Nhật Bản Koji Nakata nhận xét: "Kết quả này không tốt. Đội tuyển Việt Nam thi đấu mạnh mẽ trong giai đoạn đầu trận và Nhật Bản chấp nhận điều đó, không ép ngược lại đối thủ. Bàn thua đến từ tình huống cố định. Đội tuyển Việt Nam có 3 người, Nhật Bản chỉ có 2 và dư ra một cầu thủ bị bỏ trống. Đó là điều phải sửa chữa".

Sức chiến đấu của đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc
Tuyển Việt Nam có trận hòa quý giá trên sân của Nhật Bản

Ở trận đấu này, “Samurai xanh” đã sở hữu những thống kê vượt trội so với đội bóng áo đỏ nhưng lại chỉ có được 1 điểm sau 90 phút bóng lăn. Con số đáng chú ý đầu tiên là tỷ lệ cầm bóng của Nhật Bản lên đến 73%, gần gấp 3 lần so với đội tuyển Việt Nam.

Đồng thời, đoàn quân của HLV Moriyasu tung ra đến 713 đường chuyền, nhiều hơn 2,5 lần so với “những chiến binh sao vàng” (277 đường chuyền). Trong trận đấu, đội tuyển Nhật Bản đã có tất cả 24 cú sút hướng về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích.

Ngược lại, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ có đúng 1 cú sút trong suốt hơn 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, đây cũng là tình huống đem về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Dự kiến chiều nay ngày 30/3, đội tuyển Việt Nam và BHL sẽ về tới Việt Nam, kết thúc hành trình nửa năm ở vòng loại cuối World Cup 2022. Chúng ta sẽ hướng tới SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 và vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6 tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại