Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:06
RSS

HLV Park Hang Seo nói gì về trận hòa của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản?

Thứ tư, 30/03/2022, 06:39 (GMT+7)

Dù cầm hoà Nhật Bản ở lượt đấu cuối nhưng HLV Park Hang Seo cho rằng, đội tuyển Việt Nam không thành công tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trên sân Saitama tối 29/3  đội tuyển Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước Nhật Bản nhờ pha đánh đầu của Thanh Bình ở phút 19. Phải sang hiệp 2, đội chủ nhà mới có được bàn gỡ hòa 1-1. Hai đội rời sân với tỷ số hòa và thầy trò HLV Park Hang Seo đã có màn chia tay vòng loại 3 World Cup đầy ý nghĩa.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Park Hang Seo bày tỏ: "Hôm nay Nhật Bản hòa Việt Nam nhưng tôi nghĩ họ vẫn thuộc tốp đầu châu Á. Chúng ta cũng biết hệ thống cơ sở vật chất Nhật Bản hoàn thiện để phục vụ cho hệ thống bóng đá của họ. Không thể vì kết quả hòa này mà đánh giá thấp năng lực, sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản. Và tôi tin Nhật Bản vẫn là đội bóng hàng đầu châu Á", HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

"Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với thành tích thắng 1, hòa 1, thua 8. Đây không phải kết quả tốt tuy nhiên đối với chúng tôi đây là một trải nghiệm quý giá và rất có ý nghĩa.

Chúng tôi cũng mong muốn có kết quả tốt hơn trong thời gian vừa qua, tuy nhiên ngày hôm nay phải đá sân khách, lại là trận đấu cuối cùng, giành được kết quả như vậy là rất mừng rồi. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ.

Trận này đội tuyển Việt Nam phải đá sân khách nhưng đã có rất nhiều CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi", chiến lược gia Hàn Quốc nói thêm.

HLV Park Hang Seo hài lòng về trận hòa của Việt Nam trước Nhật Bản
HLV Park Hang Seo hài lòng về trận hòa của Việt Nam trước Nhật Bản

HLV Park Hang Seo cũng dành lời ngợi khen cho cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này  Thanh Bình: "Trong 10 trận, chưa bao giờ đội bóng ở trong tình trạng khó khăn đủ bề thế này. Trong khi đó Nhật Bản lại là đội mạnh hàng đầu châu lục, họ lại còn đá nhà nữa nên áp lực dành cho chúng tôi rất nhiều. Tôi vẫn nghĩ nếu Việt Nam không để thua trong hiệp 1 thì chắc chắn cơ hội sẽ đến với chúng tôi.

Với Thanh Bình, đây là cầu thủ U23 và đã chơi ổn định. Qua trận đấu này chúng ta thấy được rằng Thanh Bình chơi tốt và tự tin, mặc dù trước đây bạn ấy từng có kinh nghiệm ở trận gặp Trung Quốc

Ngoài Thanh Bình thì còn Việt Anh nữa. Việt Anh trước đó cũng đã ra sân ở trận gặp Oman. Tôi nghĩ trải qua những trận đấu như thế này thì các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm và họ sẽ trở thành nguồn lực, tạo ra chất lượng tốt hơn, nguồn lực tốt hơn cho hàng phòng ngự của bóng đá Việt Nam".

Khi được hỏi về tương lai của bóng đá Việt Nam cũng như cơ hội cho vòng loại World Cup 2026, ông Park chia sẻ: "Tôi đã được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đến nay là năm thứ 5 rồi. Hiện nay bóng đá Việt Nam vẫn còn thiếu khá nhiều thứ.

Hôm nay đội chúng tôi hòa nhưng cũng phải hiểu rằng về tiềm lực thì bóng đá Việt Nam còn khoảng cách xa với họ. Cần có thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho những tiềm năng bóng đá của Việt Nam phát triển hơn.

Trong tương lai, khi kinh tế Việt Nam đi lên, tôi tin những cơ sở vật chất sẽ tốt hơn. Và với tiềm năng sẵn có, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ phát triển."

Ông Park nói thêm về mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam: "Để vào được vòng loại World Cup tiếp theo thì phải chờ 4 năm. Chúng ta phải tính xem làm thế nào để ở vòng tiếp theo phải có kết quả tốt hơn chứ không thể để thời gian trôi một cách trong vô định được. Chúng ta cần phải nhìn lại để làm thế nào xây dựng được một hệ thống.

Không biết 4 năm sau tôi còn ở Việt Nam hay không, nhưng tôi nghĩ những cầu thủ cần có những trải nghiệm như thế này để họ phát triển. Tôi nghĩ chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống hoàn thiện hơn nữa để hỗ trợ cầu thủ. Tất cả cầu thủ cần trong bóng đá thì phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tôi nghĩ đó là điều cần phải làm".

Với ĐT Nhật Bản, tỷ số hòa 1-1 có thể được xem như kết quả thất vọng bởi ĐT Việt Nam bị đánh giá yếu hơn nhiều. Dù vậy, HLV Hajime Moriyasu lại tỏ ra bình thản trong buổi họp báo sau trận. Nhà cầm quân 53 tuổi nói: 

"Hôm nay chúng tôi có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tôi muốn tạo thêm cơ hội cho nhiều cầu thủ được thi đấu. Đội đã có những thời điểm chơi không được như ý nhưng tôi không muốn nói nhiều về điều đó bởi các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. 

Hàng phòng ngự hôm nay đã thi đấu tốt, bàn thua của chúng tôi cũng chỉ đến từ tình huống cố định. Tôi còn nhớ trong lần gần nhất ĐT Nhật Bản thắng ĐT Việt Nam trên sân nhà, chúng tôi đã để họ có đến 7 pha dứt điểm còn lần này chỉ có 1 mà thôi. 

Tôi không ngạc nhiên khi ĐT Việt Nam chủ động chơi phòng thủ trong suốt cả trận. Họ là đội bóng có tổ chức và rất quyết tâm có được điểm số ngày hôm nay. Về kế hoạch hướng đến World Cup 2022, chúng tôi sẽ tính toán trong từng thời điểm cụ thể. Trước mắt, đội sẽ có những trận giao hữu trong tháng 6/2022". 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại