Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:04
RSS

Báo Nhật Bản so sánh Quang Hải với ngôi sao của Thái Lan

Thứ bảy, 13/11/2021, 08:47 (GMT+7)

"Quang Hải chính là "nhạc trưởng" của tuyển Việt Nam. Cầu thủ này thu hút được sự chú ý của nhiều CLB nước ngoài, trong đó có cả những đội bóng tại J.League 1”, tờ báo của Nhật Bản nhận xét.

Ở trận thua Nhật Bản vừa qua, Quang Hải là một trong số ít những cầu thủ thi đấu ấn tượng bên phía tuyển Việt Nam. Đáng tiếc hàng thủ của đội bóng áo đỏ không hoàn thành nhiệm vụ và để đối phương ghi bàn và rời Mỹ Đình với 3 điểm trọn vẹn.

Tờ Soccer King (Nhật Bản)  tỏ ra thích thú với Quang Hải và họ kỳ vọng anh sẽ sang xứ sở Hoa Anh Đào chơi bóng trong thời gian tới. Cụ thể, tờ Soccer King nhận xét về Quang Hải:

"Quang Hải chính là "nhạc trưởng" của tuyển Việt Nam. Cầu thủ này thu hút được sự chú ý của nhiều CLB nước ngoài, trong đó có cả những đội bóng tại J.League 1.

Ngôi sao Đông Nam Á này có thể so sánh với Chanathip Songkrasin cả về mặt kỹ năng chơi bóng cũng như độ nổi tiếng. Hiện Chanathip thi đấu khá ấn tượng tại CLB Consadole Sapporo.

Quang Hải là một cầu thủ có bản lĩnh ấn tượng trong các trận cầu lớn. Với cái chân trái khéo léo, Quang Hải từng chọc thủng lưới Ả Rập Xê Út trong trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022.

Ngoài ra, Quang Hải còn có kỹ năng sút phạt điêu luyện. Anh từng ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống đá phạt trực tiếp. Trong đó, cú sút "cầu vồng tuyết" trong trận chung kết U23 châu Á 2018 luôn khắc ghi trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Quang Hải sẽ hết hợp đồng với Hà Nội FC vào cuối năm 2021. Do đó, các đội bóng tại J.League 1 cần lưu ý về trường hợp này".

Báo Nhật Bản so sánh Quang Hải với ngôi sao của Thái Lan
Quang Hải được so sánh với ngôi sao Chanathip của Thái Lan

Ngoài Quang Hải, một kèo trái khác của tuyển Việt Nam là Hoàng Đức cũng gây ấn tượng với tờ Soccer King: "Hoàng Đức góp công lớn vào chức vô địch của Viettel tại V.League 2020. Năm nay, khi Viettel vươn ra đấu trường AFC Champions League Hoàng Đức tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

Dù là cầu thủ Việt Nam nhưng Hoàng Đức cao tới 1m84. Kỹ thuật của cầu thủ này cũng thực sự ấn tượng. Ngoài ra, Hoàng Đức còn có thể tung ra những cú dứt điểm với lực rất mạnh.

Hoàng Đức được ví như "tiểu Mozart" tại Việt Nam. Giống Quang Hải, Hoàng Đức nhận được sự chú ý của không ít đội bóng nước ngoài".

Sau trận đấu với tuyển Nhật Bản, Quang Hải chia sẻ với giới truyền thông: “Đây là trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Toàn đội đã cố gắng thi đấu hết sức mình. Tuy rằng kết quả không tốt nhưng Hải nghĩ rằng toàn đội đã có màn trình diễn tốt, nỗ lực thể hiện hết sức mình để có thể đáp lại tình cảm và kỳ vọng của khán giả.

Bất kỳ trận đấu nào, HLV Park Hang-seo luôn truyền tải cho toàn đội thông điệp để đốc thúc toàn đội có tinh thần tốt nhất để bước vào trận đấu, ở bất kỳ đấu trường nào.

Đánh giá về đối thủ Nhật Bản thì không cần phải nói nhiều bởi ai cũng biết Nhật Bản là đối thủ đẳng cấp châu Á. Hải nghĩ rằng quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết sức mình rồi”.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại