Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:42
RSS

Báo Nhật Bản khuyên đội nhà cảnh giác trước cặp ‘sát thủ’ của tuyển Việt Nam

Thứ năm, 11/11/2021, 09:38 (GMT+7)

Tờ Nikkan Sports cho rằng đội nhà cần cảnh giác với hai mũi nhọn của tuyển Việt Nam là Tiến Linh và Công Phượng.

Tối nay (11/11) tại vòng loại World Cup 2022 đội bóng của HLV Park Hang Seo tiếp đón Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành điểm số đầu tiên trên sân nhà, trong khi đối thủ cũng hướng tới 3 điểm với hy vọng cạnh tranh vào tốp 3 trên BXH để có cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức vào mùa đông năm sau.

Trước trận quyết đấu này, tờ Nikkan Sports lo lắng về thứ vũ khí nguy hiểm của tuyển Việt Nam: "Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chơi phòng ngự phản công là chính. Tuy nhiên nếu có cơ hội, họ cũng rất chăm sút xa.

Thống kê được Việt Nam sút tới 36 lần trong 4 trận đã qua ở vòng loại cuối World Cup 2022. Trong đó, có tới 20 cú sút từ ngoài vòng cấm, đạt tỷ lệ lên đến 56%. Con số này cao nhất trong số 6 đội tại bảng B.

Bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 đến từ tình huống dứt điểm ở ngoài vòng cấm. Đáng chú ý, Việt Nam trước đó đã thường xuyên sử dụng vũ khí này. Trận đấu họ chạm mặt Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 là ví dụ điển hình".

Báo Nhật Bản nhắc đội nhà cảnh giác trước cặp sát thủ
Tuyển Việt Nam quyết tâm có điểm trước Nhật Bản

Tờ Nikkan Sports cho rằng đội nhà cần cảnh giác với hai mũi nhọn của tuyển Việt Nam là Tiến Linh và Công Phượng. "Cầu thủ chủ chốt nơi hàng công của Việt Nam chính là Tiến Linh. Anh ta đá chính cả 4 trận và ghi được 2 bàn thắng, con số tốt nhất của tuyển Việt Nam. Tính cả vòng loại thứ hai, Tiến Linh ghi được 7 bàn sau 11 trận, con số cao nhất mà một cầu thủ Việt Nam từng ghi được tại vòng loại World Cup.

Ngoài Tiến Linh, Việt Nam còn có trong tay Công Phượng. Cầu thủ này tỏ ra rất nhanh nhẹn và sở hữu kỹ thuật tốt", Tờ báo Nhật Bản nhận xét về "song sát" của tuyển Việt Nam. Ở hai trận đấu gặp Trung Quốc và Oman, cầu thủ được kỳ vọng nhiều là Nguyễn Công Phượng đã không có tên trong đội hình chính thức mà chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Chia sẻ về tiền đạo thuộc biên chế CLB HAGL, HLV Park Hang Seo cho biết trước buổi họp báo: "Không chỉ ở ĐTQG mà ở V.League, như chúng ta đã thấy Công Phượng đã thi đấu rất tốt. Về mặt chuyên môn, các nhà chuyên môn, cá nhân tôi hay người hâm mộ đều đã nhìn thấy năng lực của cầu thủ này. Tuy nhiên, việc Công Phượng có đá chính hay danh sách xuất phát ngày mai tôi xin phép không nói ở đây".

Về phía Tiến Linh tiền đạo của Bình Dương hiện có được 7 bàn thắng ở vòng loại World Cup, vượt qua huyền thoại Hồng Sơn và san bằng thành tích của đàn anh Lê Công Vinh. Chân sút này sẽ hướng tới 8 thắng thứ 8 ở sân chơi này khi tràn trề cơ hội đá chính trước Nhật Bản ở trận đấu tối nay.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại