Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:10
RSS

HLV Miura ‘bắt bài’ tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản

Thứ tư, 10/11/2021, 13:35 (GMT+7)

Theo ông Miura, đội tuyển Việt Nam tập trung chơi bóng ngắn với sơ đồ 5-4-1, điều này tạo nên một hệ thống phòng ngự tương đối vững chắc và không chơi bóng dài do thể hình hạn chế.

Trong cuộc phỏng vấn mới được đăng tải trên trang chủ J.League, HLV Miura chia sẻ cảm xúc về thời gian làm việc tại Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam thi đấu với niềm hy vọng của cả nước đang đặt trên vai họ.

Sự quan tâm cao độ của mọi người mỗi khi ĐTQG thi đấu ở Việt Nam còn cao hơn ở Nhật Bản. Và đó cũng là động lực lớn cho tôi trên cương vị HLV trưởng khi còn làm việc tại đây. Tuyển Việt Nam giống với Nhật Bản và Thái Lan, dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại có kỹ năng xử lý bóng rất tốt và có khuynh hướng thích chơi bóng ngắn".

Theo ông Miura, đội tuyển Việt Nam tập trung chơi bóng ngắn với sơ đồ 5-4-1, điều này tạo nên một hệ thống phòng ngự tương đối vững chắc, tuyển Việt Nam chủ yếu chơi bóng ngắn do thể hình hạn chế.

"Về mặt tấn công, các cầu thủ Việt Nam không chơi theo kiểu chuyền dài rồi dễ dàng bị mất bóng. Họ cơ bản tăng cường triển khai theo lối phối hợp bóng ngắn. Có thể nói Việt Nam đã và đang tận dụng tối đa các cầu thủ có kỹ thuật rê bóng, khả năng làm chủ cuộc chơi tốt như hộ công Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC, 24 tuổi) và tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức (Viettel, 23 tuổi)", trang chủ J.League dẫn lại phân tích của HLV Miura.

HLV Miura bắt bài tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản
HLV Miura tin Nhật Bản sẽ đánh bại tuyển Việt Nam

HLV Miura cũng dự đoán lối chơi của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản ở trận đấu tối mai 11/11: "Đa phần đường chuyền mang tính chất quyết định đều xuất phát từ trung lộ, còn các pha căng ngang thì lại khá hiếm.

Phải chăng đó là do Việt Nam có nhiều cầu thủ dáng vóc nhỏ, cộng thêm sở hữu đội quân có thế mạnh ở tuyến trung tâm như Nguyễn Công Phượng (HAGL, 26 tuổi) - cầu thủ từng có kinh nghiệm chơi cho CLB Mito HollyHock - và cây săn bàn chính của đội, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương, 24 tuổi)".

Đáng chú ý, HLV Miura cũng chỉ ra điểm yếu lớn nhất của tuyển Việt Nam: "Điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam là chiều cao. Tuy những năm gần đây thể lực của họ đã khá hơn nhưng khi tranh chấp với đối thủ Trung Đông hay Australia thì họ đã khá chật vật".

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam đã có 3 lần đấu đầu với Nhật Bản và đã phải nhận cả ba trận thua, Tuy nhiên, trận thua đậm nhất của Những chiến binh Sao Vàng trước đội bóng số 2 châu lục đã diễn ra từ năm 2007. Tại AFC Asian Cup vào tháng 7/2007, ĐT Việt Nam đã để thua với tỉ số 1-4.

Trước đó, ở ASIAD 2018, U23 Việt Nam với sự xuất sắc của Nguyễn Quang Hải đã tạo nên địa chấn khi đánh bại U23 Nhật Bản (đội bóng đã lên ngôi vô địch sau đó). Ở trận đấu tới đây, ĐT Nhật Bản sẽ không có sự phục vụ của sao trẻ tài năng đang thi đấu tại La Liga là Kubo, trong khi đó Đặng Văn Lâm cũng không thể góp mặt trong khung gỗ của ĐT Việt Nam do đang gặp chấn thương.

Sau khi không thể giành được điểm số nào ở 4 lượt trận đầu tiên, Quang Hải và các đồng đội đang rất quyết tâm tạo bất ngờ trước đội bóng số 2 châu Á. Đây cũng là trận đấu hiếm hoi các CĐV được vào SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho Những chiến binh Sao Vàng.

 Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (Truyền hình FPT và FPT Play) mới đây đã chính thức công bố hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Vì thế, độc giả có thể bật các kênh VTV5, VTV6 để theo dõi trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản. Ngoài ra, độc giả cũng có thể theo dõi trận đấu qua các hệ thống phát sóng online như VTVGo hay FPT Play...

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại