Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:45
RSS

Nhật Bản đánh giá cao 4 hảo thủ của đội tuyển Việt Nam

Thứ tư, 10/11/2021, 07:19 (GMT+7)

Dù thầy trò HLV Moriyasu được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản tỏ ra khá thận trọng khi nhắc về trận làm khách tới đây trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Nhật Bản bước vào cuộc đấu với Việt Nam với mục tiêu giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng giành vé dự dự World Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu rời sân Mỹ Đình với một trận hòa để cắt được chuỗi trận toàn thua đáng thất vọng vừa qua.

Dù thầy trò HLV Moriyasu được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản tỏ ra khá thận trọng khi nhắc về trận làm khách tới đây trên sân Mỹ Đình: "Việt Nam có sự tiến bộ thần tốc từ khi HLV Park Hang Seo được bổ nhiệm. Các tuyển thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt và vô cùng nhanh nhẹn.

Ngoài ra, lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng này tỏ ra vô cùng hiệu quả. Họ xây dựng hàng thủ chắc chắn, tích cực pressing đối thủ và thường xuyên tấn công theo chiều dọc sân.

Bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo gặt hái được nhiều thành tích, tiêu biểu như ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018. Ngoài ra, họ còn lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và để thua Nhật Bản ở vòng đấu đó. Dù Việt Nam thua trận nhưng HLV Moriyasu vẫn đánh giá Nhật Bản trải qua một trận đấu không hề dễ dàng".

Nhật Bản đánh giá cao 4 hảo thủ của đội tuyển Việt Nam
Công Phượng được kỳ vọng sẽ ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đánh giá cao 4 hảo thủ của đội tuyển Việt Nam: "Quế Ngọc Hải chính là trung tâm của hàng thủ tuyển Việt Nam. Trên hàng công, Nguyễn Công Phượng cũng đáng chú ý. Anh chơi khá ổn ở trận đấu Việt Nam gặp Trung Quốc và Oman.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Quang Hải, cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện. Anh ta từng ghi bàn vào lưới Olympic Nhật Bản tại ASIAD 2018.

Trong khi đó, Tiến Linh chính là chân sút tốt nhất của tuyển Việt Nam. Cầu thủ này ghi đến 7 bàn thắng cho "Những chiến binh sao vàng" ở vòng loại World Cup 2022".

Tuyển Nhật Bản mang sang Việt Nam lần này khá nhiều cầu thủ chất lượng. Trong số này có tiền đạo Daizen Maeda - "người quen" của ĐT Việt Nam. Chân sút sinh năm 1998 từng cùng Olympic Nhật Bản để thua Olympic Việt Nam 0-1 ở vòng bảng ASIAD 2018, sau bàn thắng duy nhất của Quang Hải.

Ở lần chạm trán này, Daizen Maeda tỏ ra khá tự tin và quyết tâm xé lưới tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

"Tôi sẽ cố gắng ghi bàn nếu có cơ hội. Tôi sẽ chiến đấu với 100% khả năng như những buổi tập. Việc giành điểm số có ý nghĩa quan trọng đối với tuyển Nhật Bản. Chúng tôi sẽ làm được", Daizen Maeda chia sẻ trên tờ Sports Hochi.

Daizen Maeda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại J1.League 2021 với 20 bàn sau 33 trận. Trước ngày sang Việt Nam, cầu thủ này đã lập hat-trick trong trận thắng 8-0 của Yokohama F. Marinos trước Tokyo hôm 6/11. Trên hàng công ĐT Nhật Bản còn rất nhiều ngôi sao như Takumi Minamino, Yuya Osako, Kyogo Furuhashi,...

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại