Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:31
RSS

Báo Hàn Quốc nhận định bất ngờ về trận Việt Nam – Nhật Bản

Thứ hai, 08/11/2021, 09:58 (GMT+7)

Việt Nam và Oman đều bị đánh giá thấp hơn so với Nhật Bản. Tuy nhiên theo tờ Chosun, "Samurai xanh" mới là đội phải tỏ ra lo lắng trong thời gian tới.

Trong tháng 11, Nhật Bản sẽ có 2 trận đấu với Việt Nam và Oman. Sau trận gặp Việt Nam, Samurai xanh sẽ rời Hà Nội để nhanh chóng bước vào quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Oman (ngày 16/11).

Trước 2 đối thủ yếu hơn, đội tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu có 6 điểm tuyệt đối qua đó cải thiện vị trí trên BXH và lấy lại vị thế trong khu vực. Tuy nhiên nhận định về trận Việt Nam – Nhật Bản, tờ báo Chosun của Hàn Quốc vừa có bài viết với dòng tít: "Tuyển Nhật Bản tỏ ra run rẩy trong 2 chuyến làm khách đến sân của Việt Nam và Oman".

Mở đầu bài viết, tờ Chosun nói về tình cảnh hiện tại của tuyển Nhật Bản: "Ngay trong trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022, Nhật Bản đã đối mặt với điều tồi tệ khi họ để thua 0-1 trước Oman. Tuy nhiên sau đó, họ xốc lại tinh thần và hạ Trung Quốc

Tuy nhiên Nhật Bản không thể duy trì chuỗi thắng khi họ để thua 0-1 trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ 3. Đến lượt trận thứ 4, Nhật Bản lại tìm được niềm vui chiến thắng khi hạ gục Australia. Dẫu vậy, họ vẫn thể có được quyền tự quyết tại vòng loại cuối World Cup 2022.

2 đội dẫn đầu mỗi bảng có vé đi World Cup 2022. Trong khi đó, đội xếp thứ 3 sẽ thi đấu vòng play-off. Còn Nhật Bản, họ hiện chỉ có 6 điểm và xếp vị trí thứ 4 tại bảng B. Họ thua đội xếp thứ 3 là Oman hiệu số bàn thắng, lần lượt kém đội nhì bảng Australia 3 điểm và đội dẫn đầu Ả Rập Xê Út 6 điểm".

Báo Hàn Quốc nhận định bất ngờ về trận Việt Nam – Nhật Bản
Trận Việt Nam – Nhật Bản thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ

Trên lý thuyết, Việt Nam và Oman đều bị đánh giá thấp hơn so với Nhật Bản. Tuy nhiên theo tờ Chosun, đội bóng tới từ “xứ mặt trời mọc” mới là đội phải tỏ ra lo lắng trong thời gian tới. Tờ báo Hàn Quốc viết tiếp: "2 trận đấu trong tháng 11 của Nhật Bản đều diễn ra trên sân khách. Tuy nhiên đây không phải khó khăn duy nhất của thầy trò HLV Moriyasu.

Các đối thủ của Nhật Bản có cơ sở để giành kết quả tốt trong trận đấu tới. Với tuyển Việt Nam, họ quyết tâm để có điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022. Trong khi đó, Oman lại tỏ ra tự tin ở cuộc tái đấu sắp tới bởi đội bóng này từng hạ chính Nhật Bản.

Nếu Nhật Bản không thể giành chiến thắng ở 2 trận đấu trong tháng 11, họ có thể đối mặt với thảm kịch không giành vé đến VCK World Cup 2022".

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã được phép mở đón 12.000 khán giả (tương đương 30% sức chứa) vào sân Mỹ Đình trong 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mỗi trận đấu, ngoại trừ 2.000 vé dành cho các đối tác tài trợ, VFF sẽ bán ra khoảng 7.000 vé bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng VinID, còn lại 3.000 vé phục vụ cho nhu cầu mua thêm của các đối tác.

Đối với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 30-10 hoặc đến khi hết vé trước thời hạn nêu trên. Đối với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Arabia Saudi, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 4-11 hoặc khi hết vé trước thời hạn nêu trên.

Có 4 mệnh giá vé bao gồm: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân

– Trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản: 

+ Từ 7h30 – 18h00 ngày 9, 10, 11/11/2021;

+ Từ 7h30 – 10h00 ngày 11/11/2021.

– Trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út: 

+ Từ 7h30 – 18h00 ngày 14, 15/11/2021;

+ Từ 7h30 – 10h00 ngày 16/11/2021.

 

 

 

 

 

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại