Thứ năm, 25/04/2024 | 07:46
RSS

HLV Nhật Bản: ‘Tuyển Việt Nam mạnh hơn đáng kể so với năm 2019’

Thứ sáu, 05/11/2021, 10:59 (GMT+7)

“Nhưng tuyển Việt Nam lúc này, dưới sự dẫn dắt lâu dài của huấn luyện viên, đã có sự kết nối với các cầu thủ tốt nhất từ khi họ còn trẻ. Vì vậy, Việt Nam sẽ mạnh hơn đáng kể so với năm 2019”, HLV tuyển Nhật Bản chia sẻ.

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu tỏ ra thận trọng trước 2 đối thủ trong tháng 11, nhưng đặt quyết tâm cùng tuyển Nhật Bản giành trọn 6 điểm, ông chia sẻ với truyền thông trong nước. "Chúng tôi đang trong tình thế khó khăn và phải chiến đấu để cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu.

Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng đội sẽ giành những điểm số tốt nhất để góp mặt tại World Cup, bằng cách cố gắng trong 6 trận còn lại. Trước hết là 2 trận tới", huấn luyện viên (HLV) Moriyasu nói trong buổi họp báo ngày 4/11.

Về đối thủ Việt Nam chiến lược gia người Nhật chia sẻ: "Chúng tôi đã có chiến thắng trước họ khi đối đầu tại Asian Cup. Ở trận đó, chúng tôi đã cố gắng và thắng tối thiểu 1-0. Nhưng tuyển Việt Nam lúc này, dưới sự dẫn dắt lâu dài của huấn luyện viên, đã có sự kết nối với các cầu thủ tốt nhất từ khi họ còn trẻ. Vì vậy, Việt Nam sẽ mạnh hơn đáng kể so với năm 2019. Tôi muốn chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng".

HLV Nhật Bản đánh giá cao tuyển Việt Nam
HLV Nhật Bản đánh giá cao tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Vừa qua, huấn luyện viên Moriyasu đã công bố danh sách 27 cầu thủ cho 2 trận làm khách gặp Việt Nam ngày 11/11 và Oman ngày 16/11. Tiền đạo Takefusa Kubo và tiền vệ Ritsu Doan vắng mặt do chấn thương.

Danh sách này có 4 cái tên lần đầu lên tuyển gồm hậu vệ Reo Hatate (CLB Kawasaki Frontale), tiền vệ Kaoru Mitoma (Union SG), 2 tiền đạo Ayase Ueda (Kashima Antlers) và Daizen Maeda (Yokohama Marinos). Mitoma, cầu thủ lập hat-trick cho Union SG trên đất Bỉ, nhận được nhiều lời khen từ thuyền trưởng.

"Trước đây, tôi nhìn thấy Mitoma có sức mạnh tấn công như vũ khí cho đội Olympic. Bây giờ, tôi nghĩ cậu ấy nên xuất hiện thường xuyên trong đội. Việc có cậu ấy trong đội sẽ tăng cường sức mạnh hàng công", ông Moriyasu nói.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo cụ thể kế hoạch bán vé xem các trận đấu của đội tuyển với Nhật Bản, Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình vào tháng 11.

VFF đã công bố 4 mệnh giá vé xem tuyển Việt Nam đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia vào ngày 11/11 và 16/11 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Mức giá thấp nhất là 500.000 đồng, tiếp theo là 700.000, 900.000 đồng và cao nhất là 1,2 triệu đồng.

VFF bán vé đồng thời 2 trận từ 10h ngày 27/10 bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng VinID. Thời gian kết thúc bán vé sẽ là 0h ngày 30/10 (đối với trận gặp Nhật Bản), 0h ngày 4/11 (đối với trận gặp Saudi Arabia) hoặc đến khi hết vé trước những mốc thời gian trên.

Khán giả thanh toán trực tuyến bằng các giao thức liên kết với VinID Pay, thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế .. Mỗi khán giả chỉ mua được tối đa 2 vé trong một lần đặt lệnh mua bằng một căn cước công dân/chứng minh nhân dân.

Khán giả khi vào sân theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu cần đảm bảo điều kiện bắt buộc bao gồm tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

ĐT Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 25/10 tới. Hiện tại, sân Mỹ Đình đang được gấp gút cải tạo để đạt yêu cầu của AFC.

Ở hai trận đấu trong tháng 11, tuyển Việt Nam nhiều khả năng không có được sự phục vụ của Trọng Hoàng vì chấn thương và chào đón sự trở lại của bộ đôi hảo thủ của HAGL là Tuấn Anh và Minh Vương.

2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đều diễn ra vào lúc 19h00. Thời điểm được coi là “khung giờ vàng” cho người hâm mộ có thể đến sân cũng như cổ vũ đội tuyển thông qua các kênh truyền hình.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại