Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:30
RSS

BLV Quang Tùng chưa hài lòng với U23 Việt Nam

Thứ tư, 03/11/2021, 16:05 (GMT+7)

Dù hoàn thành mục tiêu nhưng lối chơi của U23 Việt Nam hiện tại chưa khiến người hâm mộ và ban huấn luyện yên tâm. Một số cầu thủ vẫn sử dụng tiểu xảo và để lại nhưng hình ảnh xấu.

Chiến thắng tối thiểu trước U23 Mayanmar đã giúp U23 Việt Nam giành được ngôi nhất bảng I với 6 điểm tuyệt đối cùng vé trực tiếp dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, bóng đá Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á. Chúng ta cũng từng giành ngôi Á quân giải đấu này năm 2018, một thành tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi châu lục giành cho lứa cầu thủ trẻ.

Dù hoàn thành mục tiêu, song lối chơi của U23 Việt Nam hiện tại chưa khiến người hâm mộ và ban huấn luyện yên tâm khi các cầu thủ còn non kinh nghiệm đồng thời rất hay sử dụng tiểu xảo để rồi phải đón nhận những tấm thẻ vàng không đáng có.

Nhận định về  một vài hành động xấu xí của các cầu thủ U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Myanmar, BLV Quang Tùng chia sẻ trên trang pháp luật và bạn đọc: "Đây là điều đã nói đi nói lại vài lần rồi. Nó là thứ mà chúng ta phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Từ cấp độ CLB, rồi lứa trẻ, chúng ta cần phải có một chương trình uốn nắn tương đối nghiêm túc. Việc dùng VAR để hỗ trợ trọng tài rồi sẽ trở thành một phần tất yếu của bóng đá. Đến lúc tham dự những giải đấu có chất lượng cao, ví dụ như vòng loại World Cup, chúng ta sẽ được trải nghiệm điều đó.

Và giả sử như kể cả không có VAR thì chúng ta cũng cần phải chơi sao cho thật đẳng cấp. Tức là kể có động tác tay thì cái tay đó cũng phải như thế nào chứ. Nhìn chung, theo tôi nếu muốn tiến lên đỉnh cao, muốn thi đấu quốc tế muốn vươn tầm thì chúng ta phải tiêu chuẩn hóa những thao tác của mình. Cái gì không đủ tiêu chuẩn thì phải giảm thiểu nó và dần dần loại bỏ.

Xét cho cùng, kỹ thuật kém, khả năng xử lý kém thì mới có động tác thừa. Kể cả việc dùng tiểu xảo cũng vẫn là thừa cơ mà. Tính chất việc đó vẫn là kém. Vì thế nên giảm thiểu những việc đó và thay thế bằng những thứ tiêu chuẩn hơn".

BLV Quang Tùng chưa hài lòng với U23 Việt Nam
BLV Quang Tùng chưa hài lòng với U23 Việt Nam ở VL U23 châu Á năm nay

Đánh giá chung về chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, BLV Quang Tùng cho rằng:

"Nói chung chất lượng của cả hai đội đều chỉ ở mức độ vừa phải. Dù vậy U23 Việt Nam vẫn có phần nhỉnh hơn, không chỉ ở vấn đề tỉ số mà nhìn chung chúng ta có chất lượng và nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn. Ít nhiều thì U23 Việt Nam cũng có những nhân tố để điều chỉnh nên chúng ta đã có được chiến thắng."

"Thực ra sau một giai đoạn rất dài không thi đấu chính thức, những trận đấu ở vòng loại khó lòng lột tả hết được chất lượng thực sự của một lứa cầu thủ. Nhưng nó cũng phản ánh phần nào đó năng lực của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Điều này sẽ khiến cho chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo hơn, có thể phải tăng cường lực lượng để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á với một mục tiêu cao hơn".

Trong năm 2022 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự 2 đấu trường lớn là SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á, về các sân chơi này, BLV Quang Tùng bày tỏ: "Với SEA Games 31, mục tiêu của chúng ta vẫn là tranh chấp huy chương vàng thôi. Tất nhiên điều này cũng không hoàn chắc chắn dù Việt Nam được chơi trên sân nhà.

Còn với vòng chung kết U23 châu Á 2022, mọi thứ sẽ khó hơn. Tuy nhiên bản chất đây vẫn là một giải đấu trẻ, nhiều nền bóng đá hàng đầu châu Á chưa chắc đã sử dụng những cầu thủ ưu tú nhất ở lứa tuổi này đâu. U23 Việt Nam có lẽ sẽ không phải lo đến mức độ mà không đá được. Tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ chơi được, còn việc có tiến sâu được hay không lại là vấn đề khác".

Anh nói thêm: "Với HLV Park Hang Seo tất cả những mục tiêu đều là áp lực lớn với ông ấy cả. Chưa có nhiệm vụ nào là áp lực nhỏ. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là phải lọt vào vòng chung kết U23 châu Á. Tại đó, ít nhất chúng ta cũng phải đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, chứ kết quả như năm 2020 có thể coi là thất bại rồi. Nhìn chung đây đều là những nhiệm vụ khó chứ không đơn giản đâu".

Về thành tích này của thầy trò HLV Park Hang Seo tờ Indosport của Indonesia nhận định: "Vòng loại giải U23 châu Á đã kết thúc. Trận đấu giữa hai đội kỳ phùng địch thủ của Indonesia là Việt Nam và Myanmar đã khép lại. Ở trận đấu đó, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0 và giành vé dự VCk giải U23 châu Á với tư cách là đội nhất bảng.

Khác hẳn với U23 Indonesia thì U23 Việt Nam đã rất may mắn vì bảng I có 3 đội, đặc biệt là việc đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ gặp một đội tương đối yếu là Đài Bắc Trung Hoa và tiếp đó là đối thủ vừa sức Myanmar", tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji phân tích.

Dù thi đấu không quá ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á năm nay, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn nhận được những lời khen từ các cổ động viên tại Đông Nam Á:

"Họ (Việt Nam) đã thắng một cách xứng đáng. Chúng ta đừng nói rằng đây là bảng đấu dễ hay gì cả. Hy vọng U23 Việt Nam có thể tạo lại kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng" tại giải U23 châu Á. Hy vọng U23 Indonesia sẽ có thể vượt qua vòng loại tại giải đấu lần sau. Gửi lời chúc từ Indonesia".

Mặc dù đội nhà để thua và bị loại rất đáng tiếc, các cổ động viên của U23 Myanmar vẫn thể hiện sự tôn trọng với U23 Việt Nam: "Chúc mừng U23 Việt Nam từ Myanmar. Này các cổ động viên Myanmar, hãy tôn trọng đội chiến thắng và thừa nhận chúng ta cần phải cố gắng hơn. U23 Việt Nam thắng rất xứng đáng. Chúc mừng Malaysia, Thái Lan và Việt Nam là những đại diện Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu sắp tới".

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại