Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:56
RSS

Báo Trung Quốc chỉ ra những điểm yếu của U23 Việt Nam

Thứ tư, 03/11/2021, 14:32 (GMT+7)

Nhận định về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, trang Sohu cho rằng các học trò của HLV Park Hang Seo còn nhiều điểm yếu và chiến thắng nhờ hưởng lợi từ trọng tài.

Vượt qua U23 Myanmar với tỉ số 1-0, U23 Việt Nam giành quyền lọt vào VCK U23 châu Á 2022. Chúng ta là đại diện thứ 3 của khu vực Đông Nam Á cùng với Thái Lan và Malaysia làm được điều này ở mùa giải năm nay. Trong khi đó các đội như U23 Myanmar, U23 Indonesia, U23 Campuchia, U23 Philippines và U23 Lào chính thức bị loại sau thành tích không như ý muốn.

Nhận định về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, trang Sohu (Trung Quốc) cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo được hưởng lợi nhờ các quyết định từ trọng tài: "Có 3 tình huống mà trọng tài gây tranh cãi trong trận đấu và U23 Việt Nam là đội hưởng lợi nhiều hơn.

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút thứ 8. Cầu thủ Việt Nam "ra đòn" trúng mặt cầu thủ Myanmar ở ngay sát đường biên dọc. Trọng tài chính lập tức thổi phạt nhưng sau khi tham khảo ý kiến từ trọng tài biên, ông chỉ rút ra thẻ vàng phạt cầu thủ Việt Nam.

Tình huống thứ hai đến vào phút 61. Tiền đạo Việt Nam ngã trong vòng cấm địa Myanmar, trọng tài không thổi phạt mà cho trận đấu tiếp tục. Xem lại pha quay chậm, cú xoạc bóng đến từ hậu vệ Myanmar xứng đáng bị thổi phạt và thậm chí phải nhận ít nhất một tấm thẻ vàng.

Pha bóng gây tranh cãi nhất xuất hiện trong thời gian bù giờ hiệp hai. Hậu vệ Việt Nam đốn ngã tiền đạo Myanmar ở vị trí rất nhạy cảm, ngay trên vạch 16m50. Các cầu thủ Myanmar đòi một quả penalty song trọng tài lại xác định điểm phạm lỗi nằm bên ngoài vòng cấm và chỉ cho họ hưởng quả phạt trực tiếp. Băng quay chậm cho thấy pha ngăn cản của cầu thủ Việt Nam đã nằm trong không gian vòng 16m50 và đúng ra Myanmar phải được đá penalty".

Báo Trung Quốc chỉ ra những điểm yếu của U23 Việt Nam
U23 Việt Nam giành vé dự U23 châu Á với ngôi nhất bảng

Trong khi đó, tờ Sina (Trung Quốc) chỉ ra một loạt điểm yếu của tuyển U23 Việt Nam: "Với 2 chiến thắng 1-0 tại vòng loại, U23 Việt Nam hiện tại không "rực rỡ" như lứa trước đó. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có sự thăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với các đội hàng đầu châu lục vẫn còn rất xa. Để một nền bóng đá Đông Nam Á bắt kịp những nền bóng đá Đông Á phải cần một thời gian dài.

Đội hình U23 Việt Nam hiện tại không sở hữu một tiền đạo có khả năng ghi bàn đều đặn. Sự kết nối giữa các tiền vệ cũng rất kém, không có một tiền vệ tổ chức đẳng cấp để dẫn dắt toàn đội. Tính trong 16 đội lọt vào VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam không đủ sức lọt vào top 10".

Tại vòng chung kết U23 châu Á, 6 đội bóng góp mặt sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống và sau đó bốc thăm chia làm 4 bảng đấu. Căn cứ vào thành tích tại giải U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với U23 Iraq, U23 Qatar và U23 Nhật Bản

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Châu Á, những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1999 trở về sau sẽ được dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Mỗi đội được phép đăng kí tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa 23 cầu thủ.

VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan, từ ngày 1-19/6/2022. Đây là lần thứ 5 giải đấu được tổ chức kể từ năm 2014. Các nhà vô địch của giải đấu lần lượt là Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Trong lịch sử VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành được chức Á quân trên đất Thường Châu vào năm 2018 sau khi thua Uzbekistan trong trận chung kết. Ở giải U23 châu Á, U23 Hàn Quốc là đội xuất sắc nhất tại các giải U23 châu Á. Họ đã có 1 lần vô địch, 1 lần về nhì và 2 lần đứng hạng Tư chung cuộc.

Phân nhóm hạt giống U23 châu Á 2022 tổ quốc tại Uzbekistan (từ ngày 1/6-19/6/2022)

Nhóm 1: Uzbekistan (chủ nhà), Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út

Nhóm 2: Thái Lan, UAE, Jordan, Iran

Nhóm 3: Qatar, Iraq, Việt Nam, Nhật Bản

Nhóm 4: Malaysia, Tajikistan, Kuwait, Turkmenistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại